TP Hồ Chí Minh kiên quyết không để tái diễn người lang thang xin ăn 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh kiên quyết thực hiện thường xuyên công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn tại các tuyến đường trên địa bàn để xử lý kịp thời, không để tái diễn.
Chú thích ảnh
Ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh báo cáo về tình trạng người ăn xin, lang thang trên địa bàn trong chiều 11/7.

Chiều 11/7, kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bước vào ngày làm việc thứ hai với phần báo cáo công tác giám sát các vấn đề kinh tế - xã hội, đầu tư công trên địa bàn.

Thông tin về công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, sau một thời gian các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đẩy mạnh công tác tập trung thì tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác có giảm nhưng chưa đáng kể. Nguyên nhân, một số địa phương vẫn chưa thật sự quan tâm đến công tác quản lý; các lực lượng chức năng, tổ công tác của các địa phương thường chỉ tập trung tuần tra, kiểm tra vào những giờ cao điểm, giờ hành chính hoặc theo kế hoạch đã được định sẵn thời gian, địa điểm. Trong khi đó, người lang thang, xin ăn thường xuyên xuất hiện ngoài giờ hành chính, địa điểm là các giao lộ đông phương tiện giao thông, khu vực giáp ranh để đối phó lực lượng chức năng.

Đối với các trường hợp có dấu hiệu chăn dắt khi bị phát hiện lập biên bản, xác minh xử lý thì chưa có căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm, dẫn đến việc điều tra, xác minh gặp khó khăn do đối tượng thường xuyên di chuyển giữa nhiều địa bàn và có sự thỏa thuận của người chăn dắt và đối tượng.

Theo ông Lê Văn Thinh, sắp tới, Sở sẽ tiếp tục ban hành các văn bản và xây dựng kế hoạch xuống các địa phương làm việc với các phường, xã, thị trấn giám sát, kiểm tra về công tác tập trung, xử lý tình trạng trên; đồng thời xác minh nơi cư trú, xử lý và lập hồ sơ đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội theo quy định. Ngoài ra, Sở đề nghị UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các phường, xã, thị trấn kiên quyết, thường xuyên thực hiện công tác tập trung trẻ em, người lang thang, xin ăn tại các tuyến đường trong các dịp lễ, Tết và các ngày cuối tuần trên địa bàn quản lý để xử lý kịp thời, không để tái diễn.

Chú thích ảnh
Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X bước vào phiên làm việc ngày thứ hai.

Bên cạnh đó, các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tiếp tục phối hợp với các trung tâm hỗ trợ xã hội tăng cường lực lượng rà soát, kiểm tra địa bàn; xây dựng quy chế phối hợp thực hiện, ký kết liên tịch liên phường, liên quận, khu vực giáp ranh để tổ chức những đợt ra quân xử lý, kiểm tra đồng loạt đạt hiệu quả hơn, kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật, thậm chí là đột xuất. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền chủ trương “không cho tiền người xin ăn”; thực hiện việc treo băng rôn, biểu ngữ tại các khu vực cửa ngõ nhằm phổ biến quy định rộng rãi, đặc biệt các quy định về hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi có liên quan.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1/1 đến 15/6/2023, Sở đã tiếp nhận 415 trường hợp trẻ em, người lang thang xin ăn; trong đó trung tâm hỗ trợ xã hội tiếp nhận 359 trường hợp; trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần tiếp nhận 56 trường hợp.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.