Giải ngân vốn đầu tư công của TP Hồ Chí Minh mới đạt 23%

Theo Báo cáo của Tổ công tác về đầu tư công của UBND TP Hồ Chí Minh, trong 6 tháng đầu năm 2023, UBND Thành phố cơ bản đã giao gần như toàn bộ vốn đầu tư công năm 2023 là 68.490,566 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97% trên tổng mức vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao (70.518 tỷ đồng).
Chú thích ảnh
Khu vực công trường dự án cải tạo kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên. Ảnh: Tiến Lực/ TTXVN

Tuy nhiên, tính đến hết ngày 30/6, tổng vốn đầu tư công năm 2023 của TP Hồ Chí Minh mới giải ngân được 15.431 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23% tổng số vốn giao.

Để đảm bảo kết quả giải ngân đến cuối năm đạt ít nhất 95% theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận huyện và thành phố Thủ Đức, chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án và quyết toán các dự án hoàn thành đúng thời hạn. Đồng thời, rà soát những dự án còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp và có lộ trình thực hiện cụ thể; quyết liệt đeo bám, theo dõi và triển khai đến khi dự án hoàn thành. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo các sở, ngành tham mưu UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát và chuẩn bị sẵn phương án dự phòng để bổ sung các dự án có thể hấp thụ vốn thay thế cho những dự án gặp vướng mắc do nguyên nhân khách quan không thể giải ngân theo kế hoạch đã đề ra. Nếu dự án đến tháng 6 năm 2023 vẫn chậm triển khai thực hiện, cắt vốn để điều chuyển vốn cho dự án khác, tham mưu UBND Thành phố trong tháng 7/2023.

Cùng đó, tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện đầu tư và giải ngân vốn của các dự án theo kế hoạch đã đề ra, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố tại cuộc họp giao ban giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo đối với 134 dự án liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng số tiền khoảng 25.000 tỷ đồng; đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng thời hạn; yêu cầu các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, chủ đầu tư chủ động giải quyết vướng mắc tại dự án được bố trí kế hoạch vốn cao, hoàn chỉnh thủ tục dự án cần trình tại kỳ họp HĐND Thành phố tháng 7/2023 và dự án nhân dịp chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Đối với vướng mắc của dự án nạo vét Trục thoát nước rạch Xóm Củi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố trong kỳ họp tháng 7/2023.

Về dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh - giai đoạn 2 và dự án Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, Chủ tịch Phan Văn Mãi giao Ban Hạ tầng đô thị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung rà soát, giải quyết vướng mắc, khó khăn trong triển khai dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Các dự án liên quan đến Vành đai 3, giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khẩn trương xác định chính xác tổng số vốn năm 2023 khả năng điều chỉnh giảm của dự án liên quan đường Vành đai 3, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 31/7/2023; đồng thời phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, phát triển các cơ sở hạ tầng phát huy tối đa quỹ đất xung quanh phục vụ đường Vành đai 3 nhằm sử dụng hết số vốn được bố trí cho dự án.

A.Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.