TP Hồ Chí Minh kiến nghị phân bổ 5,5 triệu liều vaccine để đạt kế hoạch tiêm chủng

Số lượng vaccine dự kiến TP Hồ Chí Minh cần trong tháng 8/2021 cho cả mũi 1 và mũi 2 là 5,5 triệu liều. Từ ngày 5/8 đến hết ngày 31/8, Thành phố cần trung bình mỗi ngày khoảng 210.000 liều vaccine.

Trên đây là nội dung kiến nghị vừa được UBND TP Hồ Chí Minh gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc đề nghị phân bổ vaccine cho TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các y bác sỹ Quận 3 tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người trên 65 tuổi tại điểm tiêm Trường tiểu học Trần Quốc Thảo, sáng 3/8. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, để đạt mục tiêu tiêm vaccine cho người dân thành phố, tổng nhu cầu trong tháng 8/2021 là 5,5 triệu liều. Số vaccine này cần được cấp sớm, bắt đầu từ ngày 5/8 và theo tiến độ để tiêm liên tục từ nay đến hết 31/8. UBND TP Hồ Chí Minh đề xuất Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế quan tâm, xem xét phân bổ đủ vaccine, đồng thời có thông báo sớm về số lượng vaccine phân bổ cho thành phố trước từ 5 đến 7 ngày để kịp thời chủ động kế hoạch tổ chức tiêm chủng.

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tổ chức tiêm chủng cho tất cả các trường hợp từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Hiện dân số từ 18 tuổi trở lên tại thành phố là khoảng 7 triệu người. Do vậy, thành phố cần ít nhất 7 triệu liều vaccine để tiêm cho đối tượng này. 

Trong tháng 8/2021, số lượng người cần tiêm mũi 1 tại TP Hồ Chí Minh là 4,5 triệu liều (cho các loại vaccine). Số lượng người cần tiêm mũi 2 là 1 triệu liều, trong đó tiêm mũi 2 AstraZeneca cho 800.000 người đã tiêm mũi 1 từ 8 - 12 tuần; tiêm mũi 2 Moderna cho 200.000 người đã tiêm mũi 1 đủ 4 tuần. Về năng lực tổ chức tiêm, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập 1.200 đội tiêm với công suất 250 người/đội tiêm/ngày; toàn thành phố có thể đạt tổng công suất tiêm 300.000 liều/ngày. 

Tính đến ngày 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã tiếp nhận hơn 2,5 triệu liều vaccine, trong đó có hơn 1,87 triệu liều AstraZeneca, 19.000 liều Sinopharm, gần 55.000 liều Pfizer và hơn 570.000 liều Moderna. Với số vaccine còn lại và tiến độ tiêm vaccine hiện nay, dự kiến đến ngày 5/8, TP Hồ Chí Minh sẽ tiêm hết số vaccine đã được cấp.

Trước đó, tại cuộc họp cung cấp thông tin về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố ngày 3/8, Phó Bí thư Trường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất, thành phố đang tổ chức lại công tác tiêm và huy động thêm các nguồn lực, cố gắng đạt trung bình khoảng 300.000 liều/ngày. Cuối tháng 8, nếu đảm bảo nguồn cung và tiến độ cung vaccine, TP Hồ Chí Minh sẽ có mức bao phủ vaccine đạt 70 - 80% cho người từ 18 tuổi trở lên. Thành phố sẽ kiên trì làm việc với đối tác đã cam kết cung ứng vaccine để đa dạng hóa, tăng nguồn vaccine cho người dân.

Đến nay, Thành phố đã thực hiện 5 đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, với số người được tiêm ít nhất 1 mũi là khoảng 1,95 triệu người (người tiêm đủ 2 mũi khoảng 70.000 người). Trong đợt 5 (tính đến sáng 4/8), thành phố đã tiêm cho 1,1 triệu người, trong đó có hơn 150.000 người trên 65 tuổi và người có bệnh nền.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.