TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can bán giày dép giả, thu lợi hơn 3,5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận để điều tra hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”, sau khi phát hiện đối tượng kinh doanh số lượng lớn giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Công An TP Hồ Chí Minh khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận để điều tra hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp”. Ảnh: CA

Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (sinh năm 1991, cư trú tại TP Hồ Chí Minh) về hành vi “Xâm phạm sở hữu công nghiệp” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thale Group tại số 42 đường Đ7, khu nhà ở thấp tầng, phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Converse… của Mỹ và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng giày, dép, vớ giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng tại địa điểm kinh doanh ở phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh.

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 6/2023 đến thời điểm bị phát hiện, Lưu Phát Thuận đã thực hiện mua bán các mặt hàng giày dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse… thông qua sàn thương mại điện tử Shopee và các nền tảng mạng xã hội nhằm thu lợi bất chính.

Đối tượng sử dụng các tài khoản Shopee, Facebook, Instagram, TikTok mang tên “thanhstore” để quảng cáo, kinh doanh giày dép. Nguồn hàng được mua trôi nổi trên mạng và các sàn thương mại điện tử, không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Sau đó, đối tượng bán lẻ cho khách hàng thông qua sàn thương mại điện tử Shopee để kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026, Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.