TP Hồ Chí Minh hướng đến tăng trưởng hai con số - Bài 2: Chọn công nghệ làm đòn bẩy

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP Hồ Chí Minh xác định kinh tế số và công nghệ cao là trụ cột then chốt. Việc thiết kế “luồng xanh” cho dự án công nghệ, phát triển hạ tầng số và đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành yếu tố quyết định, giúp Thành phố chuyển từ tăng trưởng truyền thống sang mô hình phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đầu tư công nghệ vào lĩnh vực hành chính công để tăng hiệu quả làm việc.

Thiết kế “luồng xanh”, mở đường cho kinh tế số bứt phá

Trong chiến lược tăng trưởng giai đoạn mới, TP Hồ Chí Minh đang chuyển mạnh sang phát triển kinh tế số với mục tiêu đến năm 2026 đóng góp trên 30% GRDP. Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh các dư địa truyền thống dần thu hẹp, đồng thời nâng cao chất lượng và tính bền vững của nền kinh tế đô thị.

Một trong những giải pháp nổi bật là xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình kinh doanh mới và dịch vụ số. Cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp thử nghiệm sáng tạo trong môi trường pháp lý linh hoạt, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn.

Đáng chú ý, TP Hồ Chí Minh đang thiết kế “luồng xanh” cho các dự án công nghệ cao có liên kết quốc tế. Theo đó, các thủ tục hành chính sẽ được cắt giảm, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, đồng thời hình thành cơ chế mua sắm công phù hợp với đặc thù lĩnh vực khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việc chấp nhận rủi ro có kiểm soát cũng thể hiện sự chuyển dịch từ tư duy quản lý sang quản trị rủi ro, tạo điều kiện cho các ý tưởng mới được thử nghiệm và phát triển.

Chú thích ảnh
Các em học sinh hào hứng trải nghiệm thử nghiệm sáng tạo khoa học công nghệ.

Liên quan đến định hướng này, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ TP Hồ Chí Minh cho biết, việc triển khai Nghị quyết 57 của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng quan trọng để TP Hồ Chí Minh thúc đẩy tăng trưởng. Theo ông, Thành phố đang tập trung hoàn thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ cơ chế chính sách, hạ tầng đến nguồn nhân lực, đồng thời đẩy mạnh liên kết giữa viện - trường - doanh nghiệp. Việc đầu tư cho công nghệ không chỉ dừng ở hạ tầng mà còn hướng đến nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm và thương mại hóa công nghệ, qua đó tạo ra giá trị gia tăng cao cho nền kinh tế và góp phần đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Song song đó, Thành phố thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ từ ngân sách nhà nước, gia tăng giá trị thực tiễn của hoạt động khoa học - công nghệ. Ở góc độ hạ tầng, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phủ sóng 5G trên 95% dân số và nghiên cứu thử nghiệm công nghệ 6G, tạo nền tảng cho các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và công nghiệp bán dẫn.

"Thành phố cũng tăng cường liên kết vùng và hợp tác quốc tế nhằm tận dụng nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quản lý. Việc tham gia sâu vào các mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu được kỳ vọng sẽ giúp TP Hồ Chí Minh nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ", ông Lâm Đình Thắng cho biết.

Trong khi đó, theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trung Kiên, công nghệ phải trở thành trụ cột trung tâm nếu TP Hồ Chí Minh muốn duy trì tăng trưởng hai con số. Theo đó, kinh tế số không chỉ là một ngành riêng lẻ mà cần thẩm thấu vào toàn bộ hoạt động sản xuất, dịch vụ và quản trị đô thị.

"TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh chuyển đổi số theo từng ngành cụ thể, từ công nghiệp, thương mại đến du lịch và logistics; nên ưu tiên xây dựng hạ tầng dữ liệu dùng chung, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật trong sản xuất và quản lý; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực số và hoàn thiện cơ chế chính sách linh hoạt, tạo môi trường thử nghiệm đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao năng suất và sức cạnh tranh toàn nền kinh tế", chuyên gia kinh tế Nguyễn Trung Kiên đề nghị.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trung Kiên cũng cho rằng, việc TP Hồ Chí Minh xây dựng “luồng xanh” cho công nghệ là bước đi đúng hướng nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo tính nhất quán trong thực thi. Nếu chính sách không được triển khai nhanh và đồng bộ, TP Hồ Chí Minh có thể bỏ lỡ cơ hội trong cuộc cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt trên toàn cầu.

Gỡ “nút thắt” để tăng trưởng

Bên cạnh hạ tầng và chính sách, TP Hồ Chí Minh xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Sau khi mở rộng không gian đô thị, Thành phố hiện có hơn 14 triệu dân và khoảng 7,5 triệu lao động, song vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trình độ cao trong các ngành mũi nhọn.

Đại diện Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đặt mục tiêu tạo 180.000 việc làm trong năm 2026 và khoảng 900.000 việc làm trong giai đoạn 2026 - 2030. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là sự mất cân đối giữa cơ cấu lao động và yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, vi mạch, tài chính, logistics hay kinh tế số đều đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ cao, kỹ năng chuyên sâu và khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới. Nếu không kịp thời cải thiện, đây sẽ trở thành điểm nghẽn lớn nhất của tăng trưởng.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp cần tuyển dụng nhiều nhân lực công nghệ số cho phát triển.

Ông Nguyễn Hải Danh, Giám đốc Công ty TNHH Dnatech chia sẻ: “Nhu cầu nhân lực chất lượng cao hiện nay rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, dữ liệu và bán dẫn. Tuy nhiên, doanh nghiệp rất khó tuyển được người đáp ứng ngay yêu cầu công việc. Vừa qua, công ty cần tuyển 100 lao động nhưng phải mất 4 tháng mới tuyển đủ lao động; khi tuyển vào làm thì đa số phải đào tạo lại từ đầu, làm tăng chi phí và kéo dài thời gian triển khai dự án. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nhân lực ngày càng gay gắt”.

Trước thực tế đó, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài, bao gồm chuyên gia, nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài. Nguyên tắc “đúng người - đúng việc” được đặt lên hàng đầu, đồng thời xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp để đội ngũ chất lượng cao phát huy năng lực.

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân, để thu hút và giữ chân nhân tài, TP Hồ Chí Minh cần có chính sách đãi ngộ đủ cạnh tranh, không chỉ về thu nhập mà còn về môi trường làm việc, cơ hội nghiên cứu và phát triển. Thành phố nên cho phép cơ chế linh hoạt hơn trong tuyển dụng, trả lương theo năng lực và kết quả, thay vì cứng nhắc theo khung truyền thống.

Ngoài ra, việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp cần được đẩy mạnh hơn nữa. Các chương trình đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tế của thị trường, giảm khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. TP Hồ Chí Minh cũng đang phát triển hệ thống sàn giao dịch việc làm chuyên biệt, ứng dụng dữ liệu lớn để kết nối cung - cầu lao động hiệu quả hơn; đồng thời mở rộng liên kết vùng nhằm thu hút nguồn nhân lực từ các địa phương lân cận.

Theo Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, nếu không nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động sẽ không thể cải thiện, kéo theo nguy cơ “mắc kẹt” trong bẫy tăng trưởng trung bình. Ngược lại, nếu giải quyết được bài toán nhân lực, đây sẽ là “đòn bẩy” quan trọng giúp TP Hồ Chí Minh bứt phá trong giai đoạn tới.

Bài cuối: Tập trung nguồn lực cho động lực mới 

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Chạy thử một số thiết bị tại sân bay Long Thành

Chạy thử một số thiết bị tại sân bay Long Thành

Theo kế hoạch, tháng 12/2026 dự án sân bay Long Thành sẽ khai thác thương mại. Đến nay, nhiều hạng mục trọng điểm tại dự án đã hoàn thành gần 100%, những ngày cuối tháng 9 này các đơn vị thực hiện chạy thử một số thiết bị.

Vận hành nút giao Dung Quất cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Vận hành nút giao Dung Quất cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Ngày 30/9, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam phát đi thông báo số 3177/ TB-VEC về việc thông xe, đưa vào khai thác và tổ chức thu phí nút giao Dung Quất, tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kể từ 00 giờ 00 phút ngày 01/10/2026.

Rà soát quy hoạch, ưu tiên đầu tư các cảng cá trọng điểm

Rà soát quy hoạch, ưu tiên đầu tư các cảng cá trọng điểm

TP Hồ Chí Minh tập trung rà soát hệ thống cảng cá theo quy hoạch quốc gia; đồng thời định hướng đầu tư các cảng trọng điểm giai đoạn 2026-2030 và tháo gỡ vướng mắc pháp lý đối với cảng cá chỉ định, nhằm đáp ứng yêu cầu chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là nội dung trọng tâm tại cuộc họp của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh về triển khai công tác rà soát, xây dựng hệ thống cả cá của thành phố ngày 30/9.

El Nino mạnh đe dọa nguồn nước và sản xuất nông nghiệp Việt Nam

El Nino mạnh đe dọa nguồn nước và sản xuất nông nghiệp Việt Nam

Theo các bản tin cập nhật của các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các tổ chức khí tượng trên thế giới, El Nino chính thức xuất hiện từ tháng 6/2026 và có khả năng duy trì đến gần giữa năm 2027. Đáng chú ý, trong giai đoạn tháng 10-12/2026, El Nino được dự báo có cường độ rất mạnh với xác suất lên tới 98%, sau đó tiếp tục duy trì trong những tháng đầu năm 2027.