TP Hồ Chí Minh hướng dẫn công tác coi thi lớp 10, nhấn mạnh không tự ý xử lý sự cố

Tại buổi tập huấn công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 cho cán bộ tại 142 điểm thi trên địa bàn, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tào TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh yêu cầu cán bộ coi thi phải tuyệt đối tuân thủ quy định, không tự ý xử lý các tình huống bất thường trong phòng thi.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Hoài Nam,  Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh lưu ý cán bộ coi thi tuyệt đối không được tự ý xử lý các sự cố phát sinh trong phòng thi, đặc biệt là các tình huống có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

“Đây là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đầu tiên theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Đề thi có nhiều điểm mới nên thí sinh và phụ huynh dễ căng thẳng. Cán bộ coi thi cần tỉnh táo, xử lý đúng quy trình, không được "sáng tạo" trong các tình huống bất thường”, ông Nam nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Sau lễ tri ân và trưởng thành, học sinh lớp 9 toàn thành phố chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh 10.

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã hướng dẫn cụ thể cách xử lý một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình coi thi. Theo đó, trong trường hợp cần thay đổi chỗ ngồi cho nhiều thí sinh do mưa dột hoặc điều kiện bất khả kháng, cán bộ coi thi phải nhanh chóng báo cho cán bộ giám sát để thông tin đến Chủ tịch hội đồng coi thi. Trong tình huống cấp bách, giám thị có thể yêu cầu thí sinh tạm dừng thi, gấp bài lại, chuyển chỗ ngồi, sau đó chờ chỉ đạo từ Chủ tịch hội đồng. Khi được phép tiếp tục làm bài, các thí sinh sẽ làm lại đồng loạt và được cộng thêm thời gian nếu cần thiết.

Đối với trường hợp thí sinh xin thêm hoặc đổi giấy thi trong lúc làm bài, cán bộ coi thi chỉ được cấp giấy mới sau khi kiểm tra rõ ràng tình huống. Các giấy thi thừa, giấy viết hỏng, giấy xin thêm không được cắt, xé, mà phải tập hợp để riêng. Tuyệt đối không thu phần bài làm viết trên giấy nháp kẹp vào giấy thi.

Ngoài ra, nếu cán bộ coi thi ký nhầm trên giấy làm bài sau khi đã tính giờ thi, không được yêu cầu thí sinh làm lại bài trên giấy khác. Thay vào đó, cán bộ coi thi để thí sinh tiếp tục làm bài và ghi nhận sự việc vào biên bản bất thường để Ban thư ký và Ban chấm thi xử lý theo đúng hướng dẫn, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh.

Trường hợp đánh nhầm số thứ tự bài thi, cán bộ coi thi cần báo cáo ngay để Chủ tịch hội đồng ghi chú trên bìa bài thi (nếu nhầm 1-2 vị trí), hoặc lập biên bản bất thường (nếu nhầm từ 3 vị trí trở lên), đồng thời sắp xếp và đánh lại số thứ tự đúng.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, tất cả tình huống bất thường trong quá trình coi thi đều phải được báo cáo kịp thời về hội đồng và Sở. Chủ tịch hội đồng coi thi không được tự ý xử lý các sự cố, đặc biệt những vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả bài thi của thí sinh.

Về lỗi phổ biến là thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, ông Lê Hoài Nam cho biết: "Nếu cán bộ coi thi đã nhiều lần nhắc nhở mà thí sinh vẫn cố tình vi phạm, lỗi thuộc về thí sinh. Tuy nhiên, nếu giám thị chỉ nhắc một lần hoặc không nhắc, để thí sinh vô tình mang điện thoại vào phòng thi do tâm lý căng thẳng, thì trách nhiệm thuộc về cán bộ coi thi. Vì vậy, yêu cầu giám thị phải thường xuyên và liên tục nhắc nhở trước giờ phát đề".

Theo kế hoạch, ngày 4/6, các đoàn kiểm tra của Sở sẽ đến rà soát cơ sở vật chất tại 142 điểm thi (gồm 132 điểm thi lớp 10 thường và 10 điểm thi chuyên). Sáng 5/6, thí sinh sẽ đến điểm thi để làm thủ tục dự thi. Kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 6 và 7/6.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.