TP Hồ Chí Minh: Hơn 10.200 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong 9 ngày Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 4.800 trường hợp liên quan nồng độ cồn và ma túy.
Chú thích ảnh
Trạm CSGT Tân Túc lập biên bản các trường hợp vi phạm.

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, bám sát tình hình thực tế trên từng tuyến, từng địa bàn, qua đó giữ vững ổn định giao thông, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Trong suốt thời gian cao điểm, Phòng CSGT duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ Điều hành giao thông Thành phố, tổ chức trực 24/24 giờ; chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin qua hệ thống camera giao thông, các kênh phát thanh, đường dây nóng và hệ thống giám sát trên tuyến Quốc lộ 1 của Cục CSGT.

Chú thích ảnh
Đội CSGT Hàng Xanh điều tiết giao thông khu vực gần Bến xe Miền Đông.
Chú thích ảnh
CSGT Tân Túc điều tiết giao thông qua hệ thống camera trên địa bàn.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, lực lượng CSGT kịp thời điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến cao tốc trọng điểm như cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương. Nhờ chủ động phương án phối hợp, xử lý nhanh các sự cố phát sinh, trong 9 ngày nghỉ Tết, tình hình giao thông trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không xảy ra ùn tắc kéo dài, phức tạp.

Chú thích ảnh
CSGT điều tiết trong mưa đoạn đầu đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Đặc biệt, trong thời gian Thành phố tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa, lễ hội đường hoa - đường sách và các chợ hoa Xuân, lực lượng CSGT đã bố trí quân số bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại các khu vực tập trung đông người, đáp ứng nhu cầu vui Xuân của nhân dân an toàn, thông suốt.

Song song với công tác điều hòa giao thông, Phòng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát, xác định xử lý vi phạm là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn. Lực lượng được bố trí khép kín địa bàn, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy và chở quá tải.

Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT Rạch Chiếc kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại khu cửa ngõ phía Đông trong những ngày Tết.

Trong 9 ngày nghỉ Tết (từ ngày 13/2 đến ngày 21/2/2026), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 5 xe ô tô, 4.636 xe mô tô và 301 phương tiện khác; thông báo phạt nguội hơn 970 trường hợp; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 950 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 1.641 trường hợp.

Riêng chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 4.800 trường hợp (4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp vi phạm ma túy), đồng thời xử lý 4 trường hợp vi phạm quá tải. Việc kiểm tra, xử lý quyết liệt, xuyên suốt đã tạo hiệu ứng răn đe, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong dịp Tết.

Chú thích ảnh
CSGT kiểm tra nồng độ còn trong những ngày nghỉ Tết.

Cũng theo Phòng CSGT, trong những ngày nghỉ Tết, trên địa bàn thành phố xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm) làm 12 người chết và 16 người bị thương, giảm 6 vụ (giảm 18%), giảm 9 người người chết (giảm 43%) so với dịp Tết Ất Tỵ 2025. Riêng đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào.

Thời gian tới, Phòng CSGT Công an Thành phố tiếp tục duy trì, tăng cường các giải pháp trọng tâm như phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và người dân trong công tác bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm; tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.