TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ tiểu thương sau vụ cháy chợ Thanh Đa

Liên quan đến vụ cháy 7 ki-ốt tại chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) khiến toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi, chiều ngày 18/3, lãnh đạo Quận ủy Bình Thạnh đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kinh phí ban đầu cho các tiểu thương bị ảnh hưởng vụ cháy.
Chú thích ảnh
Đoàn lãnh đạo Quận ủy Bình Thạnh đến kiểm tra hiện trường vụ cháy dãy ki-ốt tại chợ Thanh Đa, Phường 27.

Chiều ngày 18/3, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) cùng lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam quận, Văn phòng UBND quận và các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy chợ Thanh Đa; đồng thời gặp gỡ, hỏi thăm, động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi tiểu thương bị ảnh hưởng.

Khoản hỗ trợ này được Quận ủy trích từ quỹ "Vì người nghèo" nhằm chia sẻ với các tiểu thương bị thiệt hại về tài sản và mất nguồn thu nhập, giúp họ tạm thời vượt qua khó khăn. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, UBMTTQ Phường 27 cũng đã có những hỗ trợ bước đầu cho các tiểu thương để giúp họ tạm thời ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận ủy Bình Thạnh trao tiền hỗ trợ cho các tiểu thương bị thiệt hại tài sản trong vụ cháy.

Ông Vũ Ngọc Tuất chia sẻ: “Cháy là điều không ai mong muốn, tuy nhiên, nó đã ảnh hưởng đến công ăn việc làm, thu nhập và tài sản của các tiểu thương. Tôi mong các tiểu thương bình tĩnh và cố gắng vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Về nguyên nhân vụ cháy, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ. Sau khi có kết quả, sẽ có những giải pháp phù hợp để tạo điều kiện, hỗ trợ tiểu thương có nơi kinh doanh, buôn bán, nhưng phải đảm bảo đúng quy định”.

Chú thích ảnh
Hiện trường 7 ki-ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy.

“Hôm qua chúng tôi rất lo lắng, nếu không dập được đám cháy ở dãy ki-ốt nó sẽ lan vào cả chợ và các chung cư, không biết bao nhiêu hộ sẽ bị ảnh hưởng”, ông Vũ Ngọc Tuấn chia sẻ.

Ông Vũ Ngọc Tuất cũng chỉ đạo Phòng Hạ tầng đô thị Phường 27 rà soát lại và hỗ trợ để các tiểu thương sớm ổn định kinh doanh, buôn bán, tránh để xảy ra sự cố tương tự.

Là một trong những tiểu thương bị thiệt hại nặng nề về tài sản trong vụ cháy, chị Nguyễn Thị Mộng Cầm bật khóc chia sẻ: "Tôi là lao động chính trong gia đình và hiện đang nuôi ba đứa con ăn học. Khi sạp hàng bị cháy hết, tôi rất suy sụp vì trong thời gian tới, tôi không biết sẽ làm gì để có tiền lo cho con cái". 

Chú thích ảnh
Chị Nguyễn Thị Mộng Cầm bật khóc sau những mất mát về tài sản.

“Tôi bán chăn ga, gối nệm ở chợ Thanh Đa đã 16 năm. Tất cả vốn liếng, của cải đều nằm ở đây cả, thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Tối qua, khi nghe tin sạp bị cháy, tôi và con lao tới nhưng bất lực. Con tôi khóc nói giờ lấy gì để mẹ nuôi các con”, chị Mộng Cầm chia sẻ trong nước mắt.

Nguyện vọng của chị Cầm và tất cả các tiểu thương bị ảnh hưởng trong vụ cháy đều mong chính quyền nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy, cho phép các tiểu thương dọn dẹp và dựng lại các ki-ốt để sớm được quay lại kinh doanh, trang trải cuộc sống.

Như báo Tin tức đã thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 17/3, xuất phát từ dãy sạp bán đồ nhựa trong chợ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan rộng, bao trùm gần chục sạp hàng, trong đó có các ki-ốt bán quần áo, thức ăn, đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng… Nỗ lực dập lửa ban đầu của người dân không thành do đám cháy lan quá nhanh. Đến khi lực lượng PCCC có mặt, ngọn lửa mới được khống chế và dập tắt.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến toàn bộ tài sản bị lửa thiêu rụi.

Tại hiện trường, khu vực bị cháy là các ki-ốt tạm bợ phía trước chợ, không có kết cấu kiên cố. Tổng diện tích cháy khoảng 63m2, gồm 7 ki-ốt bị thiêu rụi hoàn toàn. Mái tôn sập đổ, hàng hóa bên trong cháy đen, đông vón thành cục. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.