TP Hồ Chí Minh: Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng lạm thu trong năm học

Chiều ngày 4/9, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi năm vào đầu năm học, phụ huynh lại có phản ánh về tình trạng thu không đúng quy định ở các trường học, do đó Hiệu trưởng các trường tuyệt đối không để tình trạng lạm thu xảy ra trong năm học; các khoản thu chi phải minh bạch, rõ ràng.

Tại hội nghị "Hướng dẫn triển khai thực hiện thu, sử dụng học phí, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và các khoản thu tổ chức các hoạt động giáo dục khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025", ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi năm vào đầu năm học, phụ huynh lại có phản ánh về tình trạng thu không đúng quy định ở các trường học. Do đó, ông Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Hiệu trưởng các trường tuyệt đối không để tình trạng lạm thu xảy ra trong năm học; các khoản thu chi phải minh bạch, rõ ràng.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo tại hội nghị. 

Theo ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh, qua kiểm tra nắm bắt tình hình thu, chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn trong năm học qua, Sở nhận thấy vẫn còn một số đơn vị thu khoản thu chưa đúng theo quy định, chưa thực hiện nghiêm việc phân loại nhóm các khoản thu; một số khoản thu theo quy định thu theo tháng nhưng các trường thu theo năm học. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị bố trí thời khoá biểu của các tiết hoạt động giáo dục nhà trường ngoài giờ chính khoá xen lẫn với các tiết buổi 2…

Còn về thực hiện các chương trình nhà trường, ông Nguyễn Văn Hiếu cho rằng, các chương trình nhà trường không phải là chương trình bắt buộc, do đó cần tính tự nguyện rất cao của phụ huynh học sinh. Nhà trường phải lấy ý kiến phụ huynh và có sự đồng lòng của 100% phụ huynh thì mới được xếp lớp. Chẳng hạn như năm học trước, có tình trạng học sinh không thích học đánh cờ nhưng nhà trường lại xếp môn học đánh cờ này vào tiết học thứ 3 (buổi học có 5 tiết học), dẫn đến học sinh phải học môn học này. 

“Năm học này, Sở sẽ lắng nghe tình hình, báo chí phản ánh nơi nào có hiện tượng không lấy ý kiến phụ huynh hoặc phụ huynh chưa đồng thuận mà bố trí lớp thì Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm”, ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.