TP Hồ Chí Minh: Hạn chế nhà siêu mỏng phát sinh sau giải phóng mặt bằng

Những lô đất chỉ còn 3 - 7m² sau giải phóng mặt bằng vẫn có thể được cải tạo hoặc xây dựng, tuy nhiên Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đề nghị chính quyền địa phương thỏa thuận bồi thường diện tích còn lại hoặc khuyến khích người dân hợp thửa, hạn chế phát sinh nhà siêu mỏng, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
Chú thích ảnh
Nhiều căn nhà siêu nhỏ xuất hiện tại khu vực giải phóng mặt bằng cho dự án rạch Xuyên Tâm. Ảnh: An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh xuất hiện một số căn nhà có diện tích chỉ từ 3 - 7m² sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng dự án rạch Xuyên Tâm, đoạn qua phường Gia Định. Đây là phần diện tích còn lại của các căn nhà bị ảnh hưởng bởi dự án. Một số hộ dân sửa chữa để tiếp tục sinh sống hoặc sử dụng làm nơi kinh doanh. Tuy nhiên, diện tích quá nhỏ khiến các công trình bị biến dạng, ảnh hưởng đến cảnh quan và đặt ra yêu cầu kiểm soát về an toàn, quy hoạch, cấp phép xây dựng.

Theo Quy chế quản lý kiến trúc TP Hồ Chí Minh, lô đất dự kiến xây dựng nhà liên kế phải có diện tích phù hợp quy hoạch, tối thiểu 36m². Chiều rộng mặt tiền tại vị trí tiếp giáp lộ giới và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng không được nhỏ hơn 3m. Đối với lô đất không đáp ứng điều kiện trên, quy định vẫn cho phép cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới trong một số trường hợp nhưng phải tuân thủ giới hạn chặt chẽ về quy mô. Nếu lô đất có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m, công trình chỉ được cải tạo, sửa chữa theo quy mô hiện trạng hoặc xây dựng mới với chiều cao tối đa tại chỉ giới xây dựng là 7m. Chiều cao tại đỉnh mái không được vượt quá 9m.

Đối với lô đất có diện tích dưới 15m² nhưng chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên, công trình chỉ được cải tạo, sửa chữa theo hiện trạng hoặc xây dựng mới với chiều cao tối đa tại đỉnh mái không quá 7m. Như vậy, theo Sở Xây dựng, các lô đất có diện tích còn lại từ 3 - 7m² sau giải phóng mặt bằng không mặc nhiên bị cấm xây dựng.

Tuy nhiên, khả năng cải tạo hoặc xây dựng phải được xem xét dựa trên chiều rộng mặt tiền, chiều sâu thửa đất, chỉ giới xây dựng và những giới hạn về chiều cao. Dù có thể được xem xét xây dựng, diện tích sử dụng của những căn nhà này rất nhỏ, khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt. Việc để tồn tại nhiều công trình siêu mỏng còn tạo ra hình ảnh kiến trúc thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến cảnh quan của tuyến đường và khu vực sau chỉnh trang.

Để hạn chế tình trạng này, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã đề nghị chính quyền địa phương chủ động trao đổi, thỏa thuận với người dân về phương án bồi thường phần diện tích đất còn lại sau giải phóng mặt bằng. Việc xử lý cần được tính toán ngay trong quá trình lập và thực hiện phương án bồi thường, tránh để phát sinh những thửa đất quá nhỏ. Trường hợp chưa thể thu hồi phần diện tích còn lại, địa phương cần khuyến khích các hộ dân hợp thửa với lô đất liền kề để đạt diện tích và kích thước xây dựng phù hợp tiêu chuẩn. Giải pháp hợp thửa vừa giúp người dân khai thác hiệu quả tài sản, vừa tạo mặt đứng kiến trúc thống nhất hơn.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, bài toán nhà siêu mỏng không nên chỉ được xử lý sau khi công trình đã hình thành. Các dự án chỉnh trang đô thị, mở rộng đường hoặc cải tạo kênh rạch cần rà soát những phần đất còn lại ngay từ giai đoạn giải phóng mặt bằng, qua đó xây dựng phương án bồi thường, thu hồi hoặc hợp thửa phù hợp, bảo đảm quyền lợi người dân và mỹ quan đô thị.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại xã Vật Lại

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại xã Vật Lại

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở Nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ), nay thuộc thôn Trung Hà, xã Vật Lại. Sạt lở tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình và 8 hộ dân sinh sống lân cận.

Đồng Nai đẩy nhanh dự án tiêu thoát nước kéo dài hơn 10 năm

Đồng Nai đẩy nhanh dự án tiêu thoát nước kéo dài hơn 10 năm

Tình trạng ngập úng kéo dài hơn 10 năm tại khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Tôn Đức Thắng, Phú Riềng Đỏ (ĐT.741) và các tuyến đường lân cận, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang từng bước được giải quyết khi dự án cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập được đẩy nhanh tiến độ. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực từng là trung tâm lớn nhất của tỉnh Bình Phước, nay là trung tâm phía Bắc của thành phố Đồng Nai.

Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở trên đèo Prenn

Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở trên đèo Prenn

Tối 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 4633/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đường đèo Prenn do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới, gây sạt lở, đe dọa an toàn giao thông.

Liên tiếp động đất tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi) gây lo ngại

Liên tiếp động đất tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi) gây lo ngại

Chiều 22/9, Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông tin, vào lúc 17 giờ 29 phút ngày 22/9, một trận động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) có độ lớn 3.6, tại tọa độ 14.941 độ vĩ Bắc - 108.191 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Mở rộng diện bao phủ BHXH đối với lao động nền tảng số

Mở rộng diện bao phủ BHXH đối với lao động nền tảng số

Kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới đối với gần 5.000 người lao động trên các nền tảng số tại Việt Nam cho thấy, hơn 90% số người được khảo sát coi công việc trên nền tảng là nguồn thu nhập chính, nhưng chỉ khoảng 1/5 tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).