TP Hồ Chí Minh gửi tâm thư kêu gọi du khách chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 17/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến đã ký bức thư bằng hai thứ tiếng Việt - Anh gửi đến du khách nhằm kêu gọi sự chung tay hợp tác của họ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là động thái của UBND TP Hồ Chí Minh với mục tiêu vừa muốn gửi gắm, vừa muốn huy động mọi nguồn lực trong xã hội, trong đó có các du khách quốc tế đang lưu trú trên địa bàn cùng chung tay tham gia phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Bức thư UBND TP Hồ Chí Minh gửi du khách đang lưu trú trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Nội dung bức thư như sau:

Quý khách thân mến,

Sự tin tưởng và lựa chọn điểm đến TP Hồ Chí Minh trong kỳ nghỉ của quý khách là động lực lớn cho sự phát triển của thành phố chúng tôi.

Chúng tôi đã, đang và tiếp tục thực hiện một cách tốt nhất các biện pháp, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe để chuyến đi của quý khách được trọn vẹn hơn. Vì vậy, nếu có bất kỳ sự bất tiện nào, rất mong quý khách thông cảm.

Sự hợp tác của quý khách trong việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 là hành động ý nghĩa vì sức khỏe của cộng đồng và chính quý vị.

Rất mong quý khách tiếp tục tin tưởng và lựa chọn điểm đến TP Hồ Chí Minh cho những kỳ nghỉ sau, để có thêm những trải nghiệm thú vị về văn hóa, con người và ẩm thực của thành phố chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn".

Trước đó, từ 18 giờ ngày 15/3, các địa điểm kinh doanh tụ tập đông người như: rạp chiếu phim, quán bar, tiệm game online, điểm massage, karaoke, vũ trường, sân khấu… trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, khiến du khách không còn nhiều lựa chọn trong những ngày du lịch ở thành phố.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.