TP Hồ Chí Minh: Giữ vững ‘lá chắn’ phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Dù dịch tả lợn châu Phi vẫn xuất hiện rải rác tại một số địa phương, nhưng TP Hồ Chí Minh đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, bảo đảm nguồn cung thực phẩm và tăng cường xử lý các vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 11/6, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong bối cảnh dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, TP Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì hiệu quả công tác giám sát, phòng, chống dịch bệnh. Dịch tả lợn châu Phi có phát sinh tại một số hộ chăn nuôi nhưng đều được phát hiện, xử lý kịp thời, không để lây lan trên diện rộng.

Hiện tổng đàn lợn trên địa bàn thành phố duy trì hơn 1,2 triệu con, trong khi tổng đàn gia cầm đạt trên 20 triệu con. Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn, góp phần nâng cao năng suất, giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của đô thị đặc biệt.

Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, lực lượng thú y thành phố duy trì kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật. Trong 6 tháng đầu năm, nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến giết mổ trái phép, vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc và vi phạm các quy định về vệ sinh thú y đã được phát hiện, xử lý theo quy định.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh cho biết, áp lực phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn vẫn rất lớn do lượng động vật và sản phẩm động vật từ các tỉnh, thành đưa về thành phố mỗi ngày ở mức cao.

"Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nhanh các ổ dịch phát sinh, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra hoạt động vận chuyển, giết mổ nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân", ông Cường cho biết.

Chú thích ảnh
Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Một điểm đáng chú ý là chương trình giám sát chất cấm trong chăn nuôi tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi các mẫu kiểm tra đều không phát hiện chất cấm Salbutamol. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả mà ngành chăn nuôi và thú y đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì ổn định sản xuất, kiểm soát dịch bệnh và bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường.

Theo ông Võ Thành Giàu, những tháng cuối năm là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao, trong khi nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn luôn hiện hữu. Do đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cần tiếp tục chủ động giám sát dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, tăng cường phối hợp với các địa phương trong quản lý hoạt động giết mổ và vận chuyển động vật.

"Phải xác định công tác phòng bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, không để bị động trước mọi tình huống; đồng thời cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn mới", ông Võ Thành Giàu nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại Hội nghị.

Trong 6 tháng cuối năm, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các chương trình phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đẩy nhanh công tác tiêm phòng và xây dựng các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hướng tới phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.