Bầu cử Quốc hội và HĐND:

TP Hồ Chí Minh giới thiệu 220 ứng cử đại biểu HĐND Thành phố

Sáng 11/12, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp lần thứ 2, trao đổi, thảo luận về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì Phiên họp. 

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo số liệu thống kê dân số tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đến ngày 31/8/2025, thành phố có 14.352.292 người, do đó dự kiến có 42 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Thành phố để bầu ra 125 đại biểu. Theo quy định của pháp luật, tổng số người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 phải đảm bảo ít nhất 208 người. Vì vậy, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giới thiệu ứng cử 220 người.  

Báo cáo kết quả Hiệp thương lần thứ nhất của thành phố ở cấp xã, phường, đặc khu, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cho biết, đến nay, 168/168 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, đặc khu đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử HĐND xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả, dự kiến giới thiệu 7.452 người ứng cử ứng cử HĐND xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên tổng số đại biểu được bầu là 4.280. Trong đó, đơn vị có số đại biểu được bầu ít nhất là xã Thạnh An (15 đại biểu) và 13 đơn vị được bầu nhiều nhất (30 đại biểu). 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Phiên họp. 

Tại phiên họp, ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến có 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI được bầu ở Thành phố Hồ Chí Minh; tính theo dân số thì bình quân mỗi đại biểu Quốc hội đại diện cho hơn 337 nghìn người dân thành phố. Dự kiến, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bình quân mỗi đơn vị bầu cử có quy mô dân số hơn 1,1 triệu người. 

Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Bầu cử Thành phố đã nghe báo cáo về tiến độ triển khai công tác tổ chức bầu cử; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố; kế hoạch tổ chức công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại phiên làm việc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nỗ lực của thành viên Ủy ban Bầu cử Thành phố đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đề ra; đề nghị các thành viên tiếp tục rà soát, nghiên cứu tham mưu lãnh đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các tiểu ban của Ủy ban Bầu cử Thành phố sớm hoàn thiện nhân sự; xác định rõ kế hoạch tổng thể; phân công, phân nhiệm cụ thể, đảm bảo hoàn tất các công việc theo đúng các mốc thời gian theo luật định.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.