TP Hồ Chí Minh giao cho quận, huyện thu phí xe máy

Toàn bộ nguồn thu từ việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy tại địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ được giao nộp vào ngân sách các quận, huyện phục vụ việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại địa phương - ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết...
Toàn bộ nguồn thu từ việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy tại địa bàn TP Hồ Chí Minh sẽ được giao nộp vào ngân sách các quận, huyện phục vụ việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại địa phương - ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã cho biết như vậy.
Theo ông Võ Văn Luận, việc tổ chức thu phí sẽ được giao cho các quận, huyện triển khai thực hiện. Cụ thể, sẽ không thành lập thêm bộ máy đi thu mà tổ chức thu thông qua đội ngũ cán bộ thuế ở các phường, xã, thị trấn cùng với lực lượng tổ dân phố. Về các giải pháp cụ thể để đảm bảo việc tổ chức thu phí xe máy hiệu quả, ông Luận cho rằng, do chưa có chế tài xử lý nên giải pháp đầu tiên là đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động người dân tự giác đóng, nộp theo quy định. Mặt khác, thành phố chủ trương giao cho quận, huyện quản lý nguồn thu và dành cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại chỗ, mang lại lợi ích cho chính người dân địa phương, qua đó giúp người dân có tinh thần trách nhiệm và tự giác hơn trong việc đóng phí.
Trước đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã có tờ trình HĐND thành phố xem xét, thông qua việc thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy từ ngày 1/1/2015. Theo đó, UBND TP đưa ra mức thu từ 50.000 -150.000 đồng/xe tùy theo phân khối; đồng thời miễn thu đối với một số đối tượng gồm xe của hộ nghèo, người có công với cách mạng và thân nhân của các đối tượng này; xe của học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn thành phố. Theo tính toán của Sở GTVT thành phố, nguồn thu phí xe máy trên địa bàn thành phố khoảng 300 tỷ đồng/năm.
Anh Tuấn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.