TP Hồ Chí Minh: Giá trứng gia cầm tiếp tục hạ nhiệt

Ngày 18/1, Sở Tài chính và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh công bố kết quả làm việc với các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã tăng giá trứng gia cầm bất hợp lý trong thời gian vừa qua.

Ngày 18/1, Sở Tài chính và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh công bố kết quả làm việc với các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã tăng giá trứng gia cầm bất hợp lý trong thời gian vừa qua.


Bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Kết quả làm việc của đoàn liên ngành với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và Công ty Emivest cho thấy hai đơn vị này đều giải thích nguyên nhân điều chỉnh giá trứng gia cầm tăng là do mất cân đối cung - cầu. Tuy nhiên qua số liệu và bằng chứng xác thực của sở ngành cung cấp, cả hai doanh nghiệp đã thừa nhận việc tăng giá trứng gia cầm vừa qua là sai và cam kết sẽ điều chỉnh giá theo thị trường.

Cụ thể, Công ty CP cam kết từ 18/1, giá trứng của Công ty giảm còn 2.100 đồng/quả, đồng thời đảm bảo người chăn nuôi gia công với đơn vị này vẫn được duy trì giá ổn định, không phải chịu rủi ro do biến động giá thị trường. Công ty Emivest cam kết chậm nhất là 19/1 sẽ thực hiện giảm giá bán trứng xuống còn 20.200 đồng/10 quả.


Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương nhận định: Thời gian tới, bên cạnh việc chuẩn bị nguồn hàng đáp ứng nhu cầu thị trường, các sở ngành và doanh nghiệp sẽ tăng cường kiểm soát, bám sát thị trường, khi phát hiện có hiện tượng tăng giá đột biến, khan hàng, sẽ triển khai các biện pháp đối phó kịp thời.

Mỹ Phương

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.