TP Hồ Chí Minh: Gấp rút hoàn thiện khán đài phục vụ đại lễ 30/4

Những ngày giữa tháng 4/2025, không khí thi công tại khu vực trung tâm thành phố trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện khán đài phục vụ cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các nhóm công nhân đang gấp rút hoàn thiện khán đài phục vụ cho lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, tại khu vực trước Hội trường Thống Nhất, trên trục đường Lê Duẩn – Pasteur (Quận 1), hàng chục công nhân cùng thiết bị chuyên dụng đang làm việc liên tục để lắp ghép sân khấu, dựng dàn giáo và hoàn thiện các hạng mục khán đài chính. Công tác thi công được thực hiện tỉ mỉ, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các công nhân đang khẩn trương thi công để lắp đặt hoàn thiện khán đài, sân khấu nằm trên tuyến đường Lê Duẩn và Pasteur (Quận 1).

Theo Ban tổ chức, việc thi công được chia thành 3 giai đoạn cụ thể nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Giai đoạn 1 (từ ngày 22/3): Tập trung tại đoạn đường Pasteur (từ Lê Duẩn đến Alexandre De Rhodes), nơi bố trí khán đài B, C, khu hậu cần và khối nền cho khán đài A.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công nhân miệt mài thi công dưới trời nắng gắt để hoàn thành khán đài đúng thời hạn.

Giai đoạn 2 (từ 31/3 đến 12/4): Thi công các hạng mục chính tại đoạn Pasteur từ Hàn Thuyên đến Lê Duẩn, bao gồm sân khấu chính, nơi sẽ diễn ra các nghi lễ trọng đại.

Giai đoạn 3 (từ 17/4): hoàn thiện các hạng mục còn lại trên đường Lê Duẩn, đoạn từ vòng xoay Công xã Paris đến trước cổng Thảo Cầm Viên, kết hợp tháo dỡ dải phân cách phục vụ công tác tổng duyệt chương trình.

Chú thích ảnh
Sân khấu chính nằm ở ngã tư giữa đường Lê Duẩn và Pastuer có bề ngang 36m, chiều sâu 43m, bên trên có màn hình LED biên độ cao nhất là 20m. Đến nay, công nhân đã hoàn thành được nhiều hạng mục tại khu vực này.
Chú thích ảnh
Các màn hình Led được bố trí sát các khán đài.
Chú thích ảnh
Khu nhà bạt đón đại biểu có sức chứa 10.000 chỗ ngồi đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ thi công xong vào ngày 17/4.

Dự kiến, toàn bộ hệ thống khán đài, sân khấu và các công trình phụ trợ sẽ hoàn tất đúng tiến độ để phục vụ các hoạt động trọng điểm của đại lễ 30/4.

Sự kiện kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng. Công tác chuẩn bị đang được TP Hồ Chí Minh triển khai nghiêm túc, đồng bộ và chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của đô thị đầu tàu phía Nam trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.