TP Hồ Chí Minh gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu

Ngày 21/12, Thành ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022); 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2022); 55 năm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hỏi thăm sức khỏe Trung tướng Phạm Văn Dỹ, nguyên Chính ủy Quân khu 7 tại buổi Gặp mặt. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; đại diện lãnh đạo Thành phố, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và trên 1.000 Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, tướng lĩnh, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố cùng dự sự kiện.

Tại buổi Gặp mặt, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.

Quân đội là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành tin cậy của Đảng, của Nhà nước và Nhân dân; luôn làm tròn chức năng chiến đấu, chức năng công tác, sản xuất và thực hiện nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, xứng đáng với những lời khen tặng của Bác Hồ kính yêu “Quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng chiến thắng”.

Khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, trong năm 2022, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội Thành phố đã đạt được; một số chỉ tiêu vượt như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội GRDP của Thành phố đạt trên 9% so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả của giai đoạn phòng, chống đại dịch COVID-19 cũng như giai đoạn phục hồi, ổn định kinh tế vừa qua cho Thành phố bài học quý giá, đó là vai trò quan trọng, to lớn của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức, đồng lòng của chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân trong nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức. 

Chú thích ảnh
Trên 1.000 tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn Thành phố cùng dự buổi Gặp mặt. 

Bí thư Thành ủy nhận định, dự báo tình hình quốc tế và trong nước năm 2023 còn nhiều biến động bất thường, phát huy bài học đại đoàn kết toàn dân, trong đó có lực lượng cựu chiến binh; bài học đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, toàn tâm toàn ý, tận tụy, liêm chính của cán bộ, đảng viên để có được sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân Thành phố và cùng với sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Trung ương trong tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với vai trò, vị thế và yêu cầu trong tình hình mới. 

Đánh giá cao vai trò của lực lượng cựu chiến binh Thành phố, ông Nguyễn Văn Nên khẳng định, lực lượng tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp về hưu, các cựu chiến binh luôn là chỗ dựa vững chắc cho hệ thống chính trị, là tấm gương và niềm tin yêu của nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng và mong muốn nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ, ủng hộ của các tướng lĩnh, cán bộ Quân đội cao cấp đã nghỉ hưu đối với quá trình xây dựng và phát triển Thành phố, góp phần tích cực cùng chính quyền và nhân dân Thành phố thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Phát biểu tại buổi Gặp mặt, Đại tá Đặng Trung Thành, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, đại diện Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui, tự hào về những thành quả kinh tế-xã hội to lớn mà Thành phố đã đạt được; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống cựu chiến binh “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Thành phố, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố.  

Chú thích ảnh
Ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tình hình thời sự Việt Nam và thế giới cho các tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội về hưu trên địa bàn Thành phố. 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng xem phim tài liệu về 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình báo cáo tình hình thời sự Việt Nam và thế giới năm 2022, dự báo tình hình năm 2023; nghe Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2022.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.