TP Hồ Chí Minh đưa di sản và ẩm thực đô thị lên nền tảng số

Không chỉ quảng bá điểm đến hay món ăn đặc trưng, TP Hồ Chí Minh đang hướng tới việc đưa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị đến gần hơn với công chúng thông qua các nền tảng số. Chương trình “Chạm di sản - Ký ức đô thị” được kỳ vọng sẽ mở ra cách tiếp cận mới trong bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản giữa nhịp sống hiện đại.

Chiều 9/6, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đã làm việc với Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, đại diện TikTok Việt Nam và các địa phương liên quan về kế hoạch triển khai chương trình “Chạm Sài Gòn - Ký ức đô thị”, nhằm quảng bá văn hóa, di sản và ẩm thực đặc trưng của thành phố trên các nền tảng số. Buổi làm việc do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chủ trì.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh chủ trì buổi làm việc.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được thí điểm tại các phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn. Thông qua các video ngắn, hoạt động livestream và trải nghiệm thực tế, chương trình hướng đến giới thiệu những giá trị văn hóa, di sản, không gian đô thị và các món ăn đặc trưng của TP Hồ Chí Minh tới người dân, du khách trong và ngoài nước.

Theo định hướng của chương trình, ẩm thực gắn với văn hóa và di sản đô thị sẽ là điểm nhấn. Thành phố dự kiến hỗ trợ các địa phương tập huấn kỹ năng truyền thông đa nền tảng, xây dựng lực lượng truyền thông tại chỗ và phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trở thành những “đại sứ truyền thông” quảng bá hình ảnh địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương đẩy mạnh quảng bá văn hóa, du lịch trên nền tảng số. Tuy nhiên, các địa phương cho rằng việc tổ chức livestream tại các không gian công cộng cần được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, quy mô và phương án phối hợp nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cũng như quyền riêng tư của người dân.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang đẩy mạnh ứng dụng truyền thông đa nền tảng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp giữa báo chí truyền thống với các nền tảng mạng xã hội.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, việc quảng bá cần bắt đầu từ những giá trị đặc trưng của từng địa phương như văn hóa, di sản và ẩm thực để lan tỏa hình ảnh thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế số. Các hoạt động quảng bá phải xuất phát từ thực tiễn, do địa phương chủ động đề xuất nội dung, địa điểm phù hợp với bản sắc riêng; gắn với các di tích, không gian văn hóa và cơ sở ẩm thực tiêu biểu.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện kế hoạch triển khai, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bên, đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh, an toàn khi tổ chức các hoạt động trực tiếp tại hiện trường để chương trình thí điểm đạt hiệu quả thiết thực trong quảng bá hình ảnh văn hóa và con người TP Hồ Chí Minh trên môi trường số.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.