TP Hồ Chí Minh: Đến 30/4 sẽ cấp căn cước công dân gắn chip cho trên 4 triệu người

Công an TP Hồ Chí Minh đang triển khai việc cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử cho người dân, phấn đấu đến 30/4 sẽ hoàn thành cấp cho hơn 4 triệu người.
Chú thích ảnh
Cấp CCCD cho người dân trên xe ô tô lưu động.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, từ ngày 1/1 đến ngày 1/7/2021 sẽ triển khai cấp 50 triệu CCCD trên phạm vi toàn quốc. TP Hồ Chí Minh là một trong 10 địa phương trọng điểm được Bộ quan tâm chỉ đạo, giao chỉ tiêu phấn đấu đến ngày 30/4/2021 phải hoàn thành việc cấp CCCD cho hơn 4 triệu người.

Theo đại diện Công an TP Hồ Chí Minh, từ ngày 1/1, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an thành phố Thủ Đức cùng các quận, huyện đã ưu tiên tập trung cấp phát cho cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, cán bộ hưu trí, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân viên chức, lãnh đạo cấp uỷ chính quyền các cấp, cơ sở tôn giáp, trung tâm bảo trợ xã hội và hiện đang tập trung cấp CCCD cho công dân trên toàn địa bàn thành phố.

Tính đến ngày 16/3, Công an Thành phố đã tiếp nhận 212.510 hồ sơ cấp CCCD có gắn chip điện tử cho người dân trong diện cấp CCCD và đã hoàn chỉnh 41.288 thẻ CCCD có gắn chip điện tử để trả cho công dân.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về việc triển khai cấp CCCD.

Lộ trình cấp thẻ CCCD có gắn chíp cho người dân tại TP được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn từ 1/1 đến hết ngày 1/7 sẽ cấp CCCD cho người từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp CCCD, đang sử dụng CMND 9 số, người đã có CCCD, CMND 12 số nhưng hết hạn sử dụng, mất, có thay đổi thông tin nhân khẩu cần phải cấp lại thẻ CCCD. Trước mắt, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ cấp thẻ CCCD gắn chíp cho nhân khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh rồi mới cấp cho nhân khẩu tạm trú.

Sau ngày 1/7, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cấp CCCD theo quy định và sẽ tiếp tục cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân khi có yêu cầu.

Chú thích ảnh
Người dân làm CCCD trên xe ô tô lưu động.

Về địa điểm, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức cấp CCCD tại trụ sở phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (số 459 Trần Hưng Đạo, quận 1); trụ sở Công an thành phố Thủ Đức và trụ sở Công an 21 quận, huyện. Ngoài ra, Công an thành phố Thủ Đức và trụ sở Công an 21 quận, huyện tổ chức cấp CCCD lưu động tại địa bàn phường, xã, thị trấn, ít nhất từ 2 điểm lưu động trở lên cho công dân trên địa bàn. Thời gian làm việc từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm và tất cả các ngày trong tuần.

Kể từ khi nhận đủ hồ sơ, sau 7 ngày, cơ quan công an sẽ hoàn thành đối với trường hợp cấp mới và đổi; 15 ngày đối với trường hợp xin cấp lại, cần tra cứu, xác minh. Người đi làm CCCD có thể lựa chọn hình thức trực tiếp đến nhận thẻ tại nơi cấp CCCD hoặc đăng ký nhận thẻ qua đường bưu điện.

Chú thích ảnh
Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang - Phó Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, thông tin về việc cấp CCCD mới.

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: "CCCD gắn chíp có chế độ bảo mật cao, khó làm giả. Thẻ được tích hợp hơn 30 loại giấy tờ khác nhau (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, mã số thuế…) phục vụ công dân giao dịch với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội mà không cần phải mang nhiều giấy tờ như hiện nay”.

“Chíp gắn trên thẻ CCCD không có chức năng định vị, theo dõi công dân. Khi công dân mất thẻ CCCD gắn chíp thì hoàn toàn không bị lộ, lọt thông tin cá nhân”, Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang khẳng định.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.