TP Hồ Chí Minh: Đề xuất lập Vùng phát thải thấp được giám sát bằng camera từ năm 2026

Theo đề xuất, bắt đầu từ năm 2026, TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai Vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm và tuyến đường Rừng Sác (Cần Giờ), nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí. Lộ trình hạn chế các loại xe không đạt chuẩn sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn và giám sát tự động bằng hệ thống camera.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đề xuất lập Vùng phát thải thấp giám sát bằng camera từ năm 2026.

Tại hội thảo do Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức đã đưa ra thống kê mới nhất cho thấy, Thành phố đang quản lý số lượng phương tiện "khổng lồ", lên tới hơn 12,7 triệu chiếc (bao gồm hơn 1,4 triệu ô tô và 11,3 triệu xe máy). Hoạt động giao thông đường bộ được xác định là "thủ phạm" chính, chiếm tới 88% lượng phát thải NOx, 99% CO và 88% bụi mịn trong tổng phát thải giao thông.

Các dữ liệu này là một phần của kết quả nghiên cứu về Vùng phát thải thấp (Low Emission Zone - LEZ), thuộc Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo đó, kết quả quan trắc cho thấy nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình năm tại thành phố là 31 µg/m³, cao gấp 6 lần mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Ô nhiễm không khí từ giao thông không chỉ gây thiệt hại kinh tế ước tính hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm mà còn là nguyên nhân trực tiếp gây ra khoảng 1.840 - 3.150 ca tử vong hàng năm, cao gấp 3 - 5 lần số người chết vì tai nạn giao thông.

Những con số biết nói này đã cho thấy tính cấp bách của việc phải hành động quyết liệt. Để triển khai kế hoạch, đề án đã xác định hai khu vực mang tính chiến lược để áp dụng Vùng phát thải thấp trong giai đoạn đầu.

Một là khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, được xác định ranh giới giới hạn bởi 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính. Đây là nơi có mật độ giao thông và hoạt động kinh tế cao nhất, cũng là điểm nóng về ô nhiễm. Việc thiết lập LEZ tại đây nhằm giải quyết trực diện vấn đề cải thiện môi trường sống và làm việc, đồng thời nâng cao hình ảnh của thành phố.

Hai là khu vực Cần Giờ, cụ thể là trên tuyến đường Rừng Sác. Việc kiểm soát khí thải tại đây mang ý nghĩa phòng ngừa và bảo tồn cho "lá phổi xanh" của thành phố, định hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Chú thích ảnh
Đề xuất Vùng phát thải thấp ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, giới hạn bởi 15 cây cầu và 20 tuyến đường chính. Ảnh: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh.

Đề án được chia thành các giai đoạn cụ thể để đảm bảo tính khả thi và giảm thiểu tác động đến xã hội. Giai đoạn 1 (từ năm 2026): Trọng tâm ban đầu sẽ là các phương tiện kinh doanh vận tải. Theo đó, Thành phố sẽ hạn chế hoạt động của xe công nghệ, xe kinh doanh vận tải sử dụng nhiên liệu xăng, dầu không đạt chuẩn khí thải tại Vùng phát thải thấp khu trung tâm. Song song đó, mô hình thí điểm hạn chế lưu thông phương tiện dưới chuẩn khí thải sẽ được áp dụng trên đường Rừng Sác (đoạn từ phà Bình Khánh đến đường Duyên Hải).

Giai đoạn 2 (2027 - 2030): Phạm vi kiểm soát sẽ được mở rộng sang phương tiện cá nhân. Thành phố sẽ triển khai kiểm định khí thải xe máy trên diện rộng. Dựa trên kết quả này, các ô tô dưới tiêu chuẩn khí thải Mức 4 và xe máy dưới tiêu chuẩn Mức 2 sẽ bị hạn chế lưu thông khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh, đồng thời mở rộng khu vực hạn chế đến các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Thạnh và Thạnh An.

Chú thích ảnh
Đề xuất hạn chế lưu thông phương tiện dưới chuẩn khí thải tại khu vực đường Rừng Sác (Cần Giờ). Ảnh: Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh

Giai đoạn 3 (từ sau năm 2030): Tầm nhìn sẽ được mở rộng hơn nữa. Vùng phát thải thấp dự kiến sẽ được nới rộng ra phạm vi Vành đai 1, bao quanh bởi các tuyến Phạm Văn Đồng - vòng xoay Nguyễn Thái Sơn - ngã tư Bảy Hiền - Hương lộ 2 - Nguyễn Văn Linh.

Để hiện thực hóa kế hoạch, TP Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ; đề xuất lắp đặt 58 camera nhận dạng biển số (ANPR) tại khu vực trung tâm và 9 camera trên tuyến đường Rừng Sác. Hệ thống này sẽ hoạt động 24/7, tự động nhận diện và ghi hình các phương tiện không đạt chuẩn khi đi vào vùng hạn chế, làm cơ sở cho việc xử phạt "nguội".

Ngoài ra, Thành phố sẽ bố trí hệ thống biển báo chuyên dụng “LEZ” tại các lối ra vào, kết hợp vạch kẻ đường có ký hiệu tương ứng để người dân dễ dàng nhận biết. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và trừ điểm giấy phép lái xe, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm của Thành phố trong việc thực thi đề án quan trọng này.

Tin, ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.