TP Hồ Chí Minh đề nghị Nhật Bản phát triển công nghiệp hỗ trợ

TP Hồ Chí Minh mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh các hoạt động kết nối, giao lưu thương mại, đầu tư với doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời, hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và nâng cao tỷ lệ mua sắm nội địa.
TP Hồ Chí Minh đề nghị Nhật Bản phát triển công nghiệp hỗ trợ ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng tặng quà lưu niệm cho ông Kadowaki Keiichi.

Đây là nội dung được ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại buổi làm việc với ông Kadowaki Keiichi, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh (JCCH) ngày 22/5.

Theo ông Huỳnh Cách Mạng, sự thành công và lớn mạnh của Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP Hồ Chí Minh thời gian qua không chỉ góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của thành phố mà còn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Nhật Bản nói chung.

Tính đến cuối tháng 2/2018, Nhật Bản có 1.149 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đạt 3,96 tỷ USD, đứng thứ 6 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ  đầu tư vào TP Hồ Chí Minh. Kim ngạch thương mại song phương giữa TP Hồ Chí Minh  - Nhật Bản đã đạt 5,1 tỷ USD trong năm 2017 và TP Hồ Chí Minh đang xuất siêu vào Nhật Bản.

Trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh mong muốn các doanh nghiệp nước ngoài; trong đó có doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục hợp tác đầu tư lâu dài, đặt niềm tin vào những nỗ lực cải cách của thành phố; đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị để đồng hành cùng thành phố phát triển.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng cam kết tất cả cơ chế chính sách mà thành phố đang và sẽ triển khai sẽ góp phần tạo điều kiện để các doanh nghiệp lớn mạnh và phát triển bền vững.

Ông Kadowaki Keiichi cho biết, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao những nỗ lực cải cách và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh của Tp. Hồ Chí Minh thời gian qua. Thông qua các hội nghị bàn tròn, chương trình đối thoại, nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, thuế, hải quan đã thành phố được lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ kịp thời. Kết quả khảo sát của Tổ chức Thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản (JETRO) năm 2017 cũng cho thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu ở Đông Nam Á mà các doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Ông Kadowaki Keiichi khẳng định, thời gian tới Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản sẽ đẩy mạnh việc tổ chức các diễn đàn kinh tế, giao lưu thương mại, đầu tư và tích cực hợp tác với các doanh nghiệp của TP Hồ Chí Minh vì lợi ích và sự phát triển lâu dài của cả hai bên.
Tin, ảnh: Xuân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.