TP Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh lân cận phối hợp thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh tăng cường phối hợp về giao thông vận tải trong thời gian TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với trường hợp đi lại do nhu cầu thật sự cần thiết trong phạm vi thành phố.

Chú thích ảnh
Ngày 9/7/2021, trên Quốc lộ 22, hướng Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh vẫn có nhiều phương tiện vận tải lưu thông. Ảnh: Tiến Lực/TTXVN

Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương có trụ sở công ty, nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn thường xuyên đưa đón công nhân, chuyên gia qua lại TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện giáp ranh làm việc với các doanh nghiệp tổ chức lại phương thức sản xuất nhằm hạn chế nhu cầu đi lại (tổ chức ăn nghỉ tại nơi sản xuất); tổ chức đưa đón tập trung để hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông giữa các địa phương. Tùy theo điều kiện, xem xét điều chỉnh quy mô, quy trình sản xuất tại các phân xưởng nhằm đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Ngoài ra, UBND các tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng ứng trực tại các chốt, trạm phòng chống, dịch COVID-19 do các tỉnh kiểm soát có giải pháp linh hoạt trong quá trình hoạt động để hạn chế ùn tắc giao thông; tổ chức phân luồng tạo làn riêng (luồng xanh) và ưu tiên kiểm tra nhanh đối với các phương tiện đã được Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh cấp giấy nhận diện.

Đối với tình hình giao thông vận tải trên địa bàn, UBND TP Hồ Chí Minh cũng có văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền và kiểm tra việc triển khai các biện pháp khẩn cấp về giao thông vận tải trong phòng, chống dịch. Thành phố yêu cầu không thực hiện kiểm tra giấy xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với trường hợp đi lại trong phạm vi thành phố do nhu cầu thật sự cần thiết.

UBND Thành phố yêu cầu các địa phương, Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao tổ chức tuần tra thường xuyên trên địa bàn; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, vi phạm trong thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các trường hợp ra đường không có lý do chính đáng.

Các quận huyện, thành phố Thủ Đức và Công an thành phố tổ chức linh hoạt các chốt phòng chống dịch trên địa bàn; có phương thức kiểm tra, xử lý phù hợp, tránh để xảy ra ùn tắc, tập trung đông người. Ưu tiên các phương tiện đã được Sở Giao thông Vận tải cấp giấy nhận diện khi lưu thông qua khu vực kiểm soát phòng, chống dịch.

Từ ngày 8/7 đến chiều 11/7, Sở Giao thông vận tải thành phố đã cấp giấy nhận diện phương tiện (tạo luồng xanh) cho 12.207 xe của 22 đơn vị, nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe ra vào cảng trên địa thành phố; trong đó, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh có 5.669 xe; Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn với 2.710 xe; Sở Giao thông Vận tải An Giang đã được cấp 152 xe, Tây Ninh đã được cấp 3 xe.

Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.