TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử

Ngày 12/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm thực hiện đúng tiến độ kế hoạch cấp 50 triệu căn cước công dân trên cả nước trước ngày 1/7/2021 mà Bộ Công an đã đề ra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cấp khoảng 98.000 hồ sơ mỗi ngày.
Chú thích ảnh
Công an các quận, huyện của TP Hồ Chí Minh huy động thêm lực lượng để đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip.

Thời gian gần đây, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thành phố của Thành phố Hồ Chí Minh làm việc xuyên suốt các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, các buổi tối để nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành mục tiêu đề ra. 

Cụ thể, tại Quận 3, Công an quận đã huy động 14 cán bộ, chiến sĩ từ các Công an phường và các đội nghiệp vụ làm việc xuyên suốt từ 7 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày. Sau khi kết thúc tiếp dân vào lúc 22 giờ, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Quận 3) thực hiện các công việc khác như: phân loại hồ sơ, xác nhận thông tin trên thẻ, truyền dữ liệu… Những khâu này thường kết thúc vào khoảng 1-2 giờ sáng.

Thiếu tá Phan Tiến Triển, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Quận 3), cho biết, từ ngày triển khai cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đến nay, anh em luôn túc trực tại đơn vị. Xác định đây là nhiệm vụ chung của toàn lực lượng công an nên Đội cũng đã động viên anh em cùng khắc phục khó khăn về thời gian làm việc để hoàn thành nhiệm vụ. Dự kiến thời gian tới, Đội sẽ trưng dụng thêm khoảng 100 cán bộ, chiến sĩ để phục vụ nhu cầu người dân.

Còn tại Quận 6, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã bố trí 3 tổ công tác, gồm 1 tổ cố định tại trụ sở Công an quận và 2 tổ lưu động thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân từ 7 giờ đến 23 giờ hàng ngày.

Theo Trung tá Trương Thị Quý Anh, Phó Đội trưởng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Quận 6), mục tiêu của Đội đặt ra là mỗi ngày một tổ phải cấp tối thiểu 250 hồ sơ. Mục tiêu đó đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải làm việc với cường độ cao, làm ngoài giờ hành chính nhưng tất cả đều quyết tâm, nỗ lực thực hiện, hòa cùng chiến dịch chung của cả nước là cấp 50 triệu căn cước công dân gắn chíp trước ngày 1/7/2021.

Chú thích ảnh
 Lấy dấu vân tay cho người dân tại Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh .

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại quận Gò Vấp, người dân chỉ mất khoảng 5 phút làm thủ tục khai báo, in vân tay, chụp ảnh là đã hoàn thành xong việc kê khai thông tin. Với sự hướng dẫn, hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ, tất cả người dân đều cảm thấy hài lòng với công tác cấp mới căn cước công dân, không phải chờ đợi lâu. Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chip được thực hiện theo quy trình mới hiện nay cũng rút ngắn thời gian so với thủ tục cấp chứng minh nhân dân trước đây, bởi vì dữ liệu đã được tích hợp vào máy tính. Người dân không phải làm tờ khai như trước mà chỉ cần cung cấp số chứng minh nhân dân, tên tuổi, cán bộ thực hiện sẽ truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia để trích xuất.

Thượng tá Nguyễn Thanh Danh, Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp, cho biết, Công an quận đã triển khai đồng bộ, chỉ đạo Công an các phường thực hiện các giải pháp hỗ trợ người dân trong việc cấp căn cước công dân có gắn chip. Công an quận chỉ đạo Công an các phường rà soát, lập danh sách những người từ độ tuổi 14 trở lên chưa được cấp căn cước công dân, chứng minh nhân dân 9 số, bị mất căn cước công dân... sẽ được ưu tiên cấp trước cho người dân diện này.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh việc tăng cường lực lượng làm công tác cấp căn cước công dân gắn chip, trước đó công an các địa phương cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân bằng nhiều hình thức như: thông qua nhóm Zalo, sinh hoạt tổ dân phố… Nhờ thực hiện công tác tuyên truyền tốt, sâu rộng trong nhân dân cộng với việc bố trí các tổ công tác ngoài giờ và lưu động tạo thuận lợi cho người dân trong việc làm thủ tục nên người dân rất đồng tình, ủng hộ.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 4,2 triệu nhân khẩu thường trú và tạm trú ở độ tuổi từ 14 trở lên nằm trong diện được cấp căn cước công dân. Tính đến ngày 11/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận 129.000 hồ sơ cấp đổi căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

TP Hồ Chí Minh tôn vinh di sản văn hóa qua góc nhìn nhiếp ảnh

Những di tích, công trình kiến trúc và địa chỉ lịch sử góp phần tạo nên bản sắc TP Hồ Chí Minh. Qua góc nhìn của các nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh, điểm đến quen thuộc hiện lên giàu cảm xúc, giúp công chúng hiểu, trân trọng di sản và nâng cao ý thức giữ gìn giá trị văn hóa.

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.