TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ 2 dự án giao thông trọng điểm

Ngày 2/2, lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng dẫn đầu đã đến kiểm tra tiến độ dự án nút giao Mỹ Thủy (quận 2), nút giao cổng chính Đại học Quốc gia thành phố (quận 9) cũng như thăm hỏi công nhân đang lao động tại công trường.

Tại công trường 2 dự án nói trên, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng khẳng định, đây là 2 công trình giao thông trọng điểm của thành phố, giữ vai trò quan trọng đối với việc đảm bảo giao thông và phát triển kinh tế xã hội. Ông Đinh La Thăng yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công, tổ chức lại công trường để đẩy nhanh tiến độ cũng như đảm bảo an toàn lao động, hạn chế ảnh hưởng giao thông đi lại của người dân.

Đối với dự án nút giao Mỹ Thủy, ông Đinh La Thăng yêu cầu chủ đầu tư tăng cường nhân lực, máy móc nhằm rút ngắn tiến độ thi công 3 tháng để đến tháng 9/2017 hoàn thành dự án. Ngoài ra, ông Đinh La Thăng cũng đề nghị chủ đầu tư phải tổ chức họp giao ban hằng ngày nhằm rút ra những kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. 

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ 2 dự án giao thông trọng điểm ảnh 1

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chúc Tết, động viên công nhân đang thi công công trình tại nút giao thông hoàn chỉnh, Quận 9. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN.

Dự án nút giao thông Mỹ Thủy do Khu quản lý giao thông đô thị số 2 (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 838 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2016. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng cầu Kỳ Hà 3 (quy mô 4 làn xe), cầu vượt trên Vành đai 2 (4 làn xe), hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái (2 làn xe), các nhánh đường bờ tả bờ bữu rạch Mỹ Thủy. Giai đoạn 2 sẽ xây cầu vượt 2 trên Vành đai 2 (4 làn xe), cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ (2 làn xe), cầu vượt Mỹ Thủy 3 (giữa cầu Mỹ Thủy 1 và 2, quy mô 6 làn xe), cầu Kỳ Hà 4 (trên nhánh rẽ phải từ cầu Phú Mỹ về Cát Lái, 4 làn xe). Trong khi đó dự án nút giao thông hoàn chỉnh tại cổng chính Đại học Quốc gia thành phố thuộc dự án BOT Mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 - đoạn ngã ba Trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn do Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 465 tỷ đồng. Về quy mô, dự án sẽ nâng cấp, mở rộng phần đường chính trên Quốc lộ 1 dài 574m, rộng 36m; xây 1 hầm hở trên Quốc lộ 1 dài 1,274km, rộng 36m; xây dựng 2 cầu vượt qua hầm hở nhằm tạo một đảo hình xuyến trong khu vực nút giao và xây dựng 2 cầu vượt dành cho người đi bộ trong khu vực nút giao Đại học Quốc gia thành phố. Được khởi công từ ngày 24/4/2016, dự kiến đến cuối tháng 6/2017 dự án sẽ hoàn thành giai đoạn 1 gồm 2 cầu vượt để đến tháng 10/2017 hoàn thành 2 cầu bộ hành và nhánh bên trái của tuyến. Hiện nay có 10 hộ dân thuộc phường Long Bình, quận 9 chưa bàn giao mặt bằng. Trong thời gian qua, giao thông khu vực nút giao Mỹ Thủy và nút giao cổng chính Đại học Quốc gia thường xuyên ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi tập trung lượng lớn xe tải, xe container ra vào cảng Cát Lái, Khu công nghệ cao; ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân cũng như kinh doanh vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.
Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.