TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong đào tạo nguồn nhân lực

TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn trong đào tạo nhằm cá nhân hóa việc học, nâng cao kỹ năng cho người lao động theo nhu cầu từng ngành nghề. Đây được xác định là giải pháp quan trọng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng kinh tế của thành phố.
Chú thích ảnh
Quang cảnh lớp đào tạo, bồi dưỡng trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho công chức, viên chức TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ AI và dữ liệu lớn trong đào tạo: Phát triển các nền tảng học tập trực tuyến dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn để cá nhân hóa lộ trình học tập cho người lao động, giúp họ nhanh chóng đạt được kỹ năng phù hợp với yêu cầu cụ thể của từng ngành”.

Đề án được xây dựng nhằm tạo khuôn khổ thống nhất, thúc đẩy ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong đào tạo theo hướng bài bản, đồng bộ. Mục tiêu của Đề án là phát triển các nền tảng học tập trực tuyến dựa trên AI và dữ liệu lớn, cá nhân hóa lộ trình học tập cho người lao động, giúp nhanh chóng hình thành kỹ năng phù hợp với yêu cầu từng ngành, nghề; qua đó đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh.

Đến năm 2030, Đề án đặt mục tiêu trang bị phòng thí nghiệm AI tại tối thiểu 10% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên thực hành xây dựng, huấn luyện mô hình AI, phát triển các AI Agent, nắm vững nguyên lý hoạt động và kỹ năng ứng dụng AI trong thực tiễn.

Cùng với đó, hình thành nền tảng dạy học trực tuyến phục vụ đào tạo nghề, đào tạo lại và đào tạo kỹ năng, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời của người dân; đồng thời xây dựng hệ thống trợ lý ảo AI hỗ trợ công tác quản lý, giảng dạy, điều hành và ra quyết định. Đề án cũng hướng tới phát triển các AI Agent chuyên ngành phục vụ phân tích dữ liệu, dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống giáo dục.

Chú thích ảnh
Các nhiệm vụ và giải pháp trong tâm của Đề án.

Theo Đề án, TP Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về AI; đào tạo, bồi dưỡng năng lực số và kỹ năng ứng dụng công nghệ mới cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý; đồng thời hoàn thiện hạ tầng, điều kiện triển khai AI và dữ liệu lớn trong đào tạo. Thành phố cũng hướng tới xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số trong dạy học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Để triển khai Đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, phối hợp với các sở, ngành liên quan. Trong khi đó, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các chương trình nghiên cứu, phát triển và phổ cập AI; đồng thời tạo cơ chế khuyến khích doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học tham gia thử nghiệm, ứng dụng các giải pháp AI, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố.

Tin và ảnh: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.