TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh tái đàn lợn, tăng nguồn cung thị trường cuối năm

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở, ngành liên quan và UBND quận, huyện về việc tăng cường tái đàn lợn trên địa bàn để chuẩn bị nguồn cung thịt lợn phục vụ mùa mua sắm cao điểm cuối năm.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra dịch bệnh từ các đàn lợn nhập về TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh

UBND Thành phố yêu cầu UBND quận, huyện tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung và giải pháp, chủ yếu tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi lợn giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, lưu ý giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành chăn nuôi lợn trên địa bàn; phối hợp với các ngân hàng, tổ chức tín dụng hướng dẫn người chăn nuôi có nhu cầu tái đàn đang gặp khó khăn về vốn để tiếp cận nguồn vốn vay có hỗ trợ lãi suất theo quy định của thành phố. 

UBND TP cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nguồn kinh phí để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn châu Phi; chỉ đạo các UBND các phường, xã, thị trấn tăng cường thông tin, tuyên truyền cho người chăn nuôi thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh thú y trong chăn nuôi.

Ngoài ra, UBND TP Hồ Chí Minh cũng yêu cầu Sở Công thương TP Hồ Chí Minh rà soát xây dựng kế hoạch đáp ứng hàng hóa, trong đó có thịt lợn để đảm bảo nguồn cung cầu thịt lợn, ổn định thị trường cho thành phố từ nay đến cuối năm nhằm khuyến khích, vận động người chăn nuôi tăng cường tái đàn sớm nhất. Đồng thời, chỉ đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra nguồn thịt lợn tại các chợ đầu mối; phối hợp với UBND quận, huyện tăng cường kiểm tra các khu vực chợ truyền thống, chợ tự phát nhằm chủ động quản lý chặt chẽ nguồn thịt lợn từ các tỉnh đưa về thành phố tiêu thụ, không để mầm bệnh xâm nhiễm vào thành phố, giúp người chăn nuôi lợn yên tâm khi tái đàn.

Trước đó, để chuẩn bị cho kế hoạch tái đàn lợn từ nay đến cuối năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với UBND quận, huyện hướng dẫn cụ thể cho người chăn nuôi có nhu cầu tái đàn thực hiện các biện pháp an toàn sinh học; các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời bảo đảm các nguồn vắc xin để cung ứng đủ và kịp thời cho công tác tiêm phòng; bố trí các nguồn lực, kinh phí để tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và sự lưu hành của các loại mầm bệnh để chủ động phát hiện sớm và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng...

Nguyễn Hoàng/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.