Kêu gọi doanh nghiệp chăn nuôi chung tay bình ổn giá thịt lợn

UBND tỉnh Đồng Nai kêu gọi các doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên địa bàn nêu cao tinh thần chia sẻ, có trách nhiệm với cộng đồng, cùng chung tay với nhà nước ổn định giá cả thị trường theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chú thích ảnh
 Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra việc chăn nuôi tại trang trại ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2019 vừa qua, ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do dịch tả lợn châu Phi bùng phát gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi. Đến nay, sau khi hết dịch, việc tái đàn lợn được tập trung thực hiện, nâng tổng đàn trên địa bàn lên hơn 80% so với thời điểm trước dịch.

Tuy nhiên, do sản lượng thịt lợn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, dẫn đến tình trạng mất cân đối cung - cầu khiến giá thịt lợn tăng và duy trì ở mức cao.

Trước thực trạng trên, ông Võ Văn Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi đồng hành cùng các cơ sở chăn nuôi trong việc tái đàn lợn, chia sẻ về giá cả, cung cấp con giống, thức ăn, hỗ trợ kỹ thuật góp phần phát triển sản xuất chăn nuôi, ổn định giá cả thị trường theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Chánh cũng đề nghị, doanh nghiệp đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; khuyến khích tăng đàn và hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ với các cơ sở, hộ cá thể, phát triển chăn nuôi bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện chương trình bình ổn giá thịt lợn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân, các cơ sở chăn nuôi trong việc tái đàn; tháo gỡ vướng mắc về vốn và các thủ tục hành chính trong cấp phép, xây dựng và phát triển chăn nuôi lợn.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, lợn giống đang là vấn đề khó khăn nhất của người chăn nuôi thời điểm hiện nay để thực hiện tái đàn. Với mức giá lợn giống hơn 200.000 đồng/kg như hiện nay, người chăn nuôi phải bỏ ra hơn 4 triệu đồng để mua được 1 con lợn có trọng lượng 20 kg để nuôi.

“Với mức giá cao như thế này sẽ là rủi ro rất lớn cho người chăn nuôi khi tái đàn”, ông Đoán cho biết.

Ngoài ra, người chăn nuôi hiện vẫn khó có khả năng tiếp cận nguồn tín dụng để tái đàn. “Do nguy cơ về dịch bệnh vẫn còn, trong khi giá lợn giống quá cao, các đơn vị cung cấp thức ăn chăn nuôi cũng thận trọng hơn khi thanh toán trả sau, khiến người chăn nuôi khó tiếp cận được nguồn tín dụng ưu đãi”, ông Đoán cho biết.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.