TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh phát triển đảng viên trẻ từ trong trường THPT

Theo bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, việc các trường Trung học phổ thông (THPT) chủ động đào tạo nguồn đảng viên mới để phục vụ cho công tác phát triển đảng sẽ giúp tổ chức phát triển vững mạnh; từ đó giúp các trường THPT có được một lực lượng dự bị đông đảo, sẵn sàng gia nhập, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng.
Chú thích ảnh
Bà Tô Thị Bích Châu tặng hoa chúc mừng các đảng viên trẻ trong trường THPT tại lễ kết nạp Đảng viên mới ngày 5/6.

Ngày 5/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Chi bộ trường THPT Hàn Thuyên và Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận (thuộc Quận ủy quận Phú Nhuận) đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho các quần chúng là chiến sĩ “Hoa phượng đỏ”. Đây là hoạt động thiết thực nhân Kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2022).

Theo đó, Chi bộ trường THPT Hàn Thuyên đã tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng là học sinh Nguyễn Ngọc Thùy Vân, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hàn Thuyên. Quần chúng Nguyễn Ngọc Thùy Vân là học sinh tiên tiến năm học 2019 - 2020, học sinh giỏi năm học 2020 - 2021 và năm học 2021 - 2022, đạt Huy chương Đồng Olympic môn Tin học năm 2021. Hiện nay, quần chúng Nguyễn Ngọc Thùy Vân là một cán bộ đoàn tiêu biểu, tham gia tích cực các hoạt động Đoàn do trường và Quận tổ chức; đồng thời, em cũng có nhiều thành tích trong công tác Đoàn như: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 3 năm liền, Học sinh 3 tốt năm học 2020 - 2021, năm học 2021 - 2022 và là cán bộ Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận cũng đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng là học sinh Trần Đức Anh, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Phú Nhuận. Quần chúng Trần Đức Anh là một cán bộ đoàn tiêu biểu, đồng thời là học sinh giỏi 3 năm liên tục (lớp 10, 11, 12); giải Nhì học sinh giỏi cấp Thành phố môn Lịch sử năm học 2021 - 2022; học sinh 3 tốt quận Phú Nhuận năm học 2021 - 2022 và là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của quận Phú Nhuận năm 2022. Quần chúng Trần Đức Anh cũng luôn tích cực, năng động trong tổ chức nhiều hoạt động, phong trào Đoàn sôi nổi, thu hút nhiều bạn đoàn viên, học sinh tại trường tham gia.

Phát biểu tại buổi lễ kết nạp, ông Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận cho biết, việc quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới, nhất là đảng viên trẻ là học sinh được lãnh đạo Quận ủy nói riêng và Thành ủy TP Hồ Chí Minh nói chung xem đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tìm ra những nhân tố tích cực, ươm mầm, bồi dưỡng, kết nạp vào đội ngũ của Đảng. Vì vậy, các đơn vị cơ sở luôn tạo môi trường, điều kiện để các bạn trẻ được thử thách bản thân, tiếp tục phấn đấu, cống hiến, trưởng thành, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho Đảng. Sau khi tham gia vào đội ngũ của Đảng, hy vọng các đảng viên trẻ sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện để nâng cao lý tưởng, phẩm chất chính trị, xứng đáng là người đảng viên trẻ - một cán bộ Đoàn ưu tú.

Tham dự lễ kết nạp các đảng viên trẻ, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, nhiều năm qua, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trẻ từ học sinh được nhiều Chi bộ trường THPT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh quan tâm, coi là nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, các trường THPT có nhiều cách làm, mô hình, phong trào hay từ tổ chức đoàn phát động đã tạo điều kiện để nhiều đoàn viên là học sinh có điều kiện rèn luyện, trưởng thành và đứng vào hàng ngũ của Đảng. Việc các trường THPT chủ động đào tạo nguồn đảng viên mới để phục vụ cho công tác phát triển đảng sẽ giúp tổ chức đó phát triển vững mạnh hơn; từ đó giúp các trường THPT có được một lực lượng dự bị đông đảo, sẵn sàng gia nhập, phấn đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

TP Hồ Chí Minh triển khai chăm lo Tết sớm ngay từ tháng 11/2026

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh dự kiến triển khai chăm lo Tết 2027 từ ngày 15/11/2026, ưu tiên hỗ trợ tiền mặt để người lao động khó khăn chủ động mua sắm. Các cấp công đoàn đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp công bố lương, thưởng sớm, đưa hoạt động hỗ trợ đến gần công nhân hơn.