TP Hồ Chí Minh đang tiếp nhận điều trị cho 321 trường hợp mắc COVID-19

Chiều 3/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông báo, tính từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 3/6, trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 11 ca dương tính mới.
Chú thích ảnh
Các y bác sỹ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh và Quận 7 lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 ngẫu nhiên cho công nhân Công ty TNHH CCH TOP Việt Nam. Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN

Như vậy, trong ngày 3/6, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 30 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.  Tính đến ngày 3/6, các bệnh viện trên địa bàn Thành phố đang tiếp nhận điều trị cho 321 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 3 trường hợp rất nặng.

Trong 30 trường hợp mắc mới có 28 trường hợp liên quan đến ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng, các ca bệnh này phân bố ở 11 quận/huyện. Bên cạnh đó, hai trường hợp đang điều tra, xác minh nguồn lây: một trường hợp cư trú tại quận Bình Tân làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn và một trường hợp cư trú tại Thành phố Thủ Đức đi khám bệnh tại Bệnh viện Đức Khang.

Đáng chú ý, trong ngày 3/6, Quận 11 xuất hiện trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên. Như vậy, 21/22 quận, huyện, thành phố ở Thành phố Hồ Chí Minh đã có ca mắc COVID-19 (chỉ còn huyện Cần Giờ chưa có trường hợp mắc bệnh nào).

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.