TP Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 900 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết qua 2 đợt hỗ trợ, TP Hồ Chí Minh đã giải ngân hơn 900 tỷ đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Chú thích ảnh
Các đơn vị, đoàn thể đang chung tay chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP Hồ Chí Minh. 

Theo ông Dương Anh Đức, từ khi dịch bệnh lần thứ tư bùng phát, TP Hồ Chí Minh đã có hai đợt chi hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, Thành phố đã trao hơn 900 tỷ đồng cho người lao động khó khăn trên địa bàn. "Mục tiêu của TP Hồ Chí Minh là không để bất kỳ người dân nào bị đói và các đơn vị, ban ngành, chính quyền địa phương đang hỗ trợ tận tay người dân trong thời gian sớm nhất", ông Dương Anh Đức nói. 

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng đã hỗ trợ các hộ kinh doanh số tiền 12 tỷ đồng; hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống gặp khó khăn 26 tỷ đồng; giảm mức đóng bảo hiểm xã hội nghề nghiệp cho hơn 2,3 triệu người lao động với hơn 1.060 tỷ đồng; hỗ trợ dừng đóng hưu trí và bảo hiểm tử tuất khoảng 187 tỷ đồng; hỗ trợ viên chức, người lao động, hướng dẫn viên du lịch... khoảng 147 tỷ đồng; hỗ trợ 143.000 hộ hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền 47,5 tỷ đồng.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, song song đó, chính quyền cũng tập trung đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. "Làm sao những trường hợp khó khăn, yếu thế đều nhận được hỗ trợ của Thành phố và Chính phủ", ông Phan Nguyễn Như Khuê nói. 

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, hiện Thành phố ghi nhận có hơn 2,5 triệu người dân đang gặp khó khăn do dịch COVID-19. Những trường hợp này là lao động nghèo, lao động tự do, người dân ngoại tỉnh ở trọ gặp khó khăn do thời gian giãn cách xã hội kéo dài.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Phát triển sản phẩm OCOP - Bài cuối: Hút khách bằng sản phẩm đặc trưng

Sản vật địa phương, nghề truyền thống và cảnh quan sinh thái tạo lợi thế để TP Hồ Chí Minh phát triển du lịch gắn với OCOP. Để thu hút và giữ chân du khách, các điểm đến cần tổ chức trải nghiệm đặc trưng, hoàn thiện dịch vụ và tăng cường liên kết với doanh nghiệp lữ hành.

Phát hiện thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh.

Tìm thấy 800 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 21/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ cùng 2 bộ di vật tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Lũy kế đến hết ngày 21/10, các lực lượng đã quy tập được 800 hài cốt liệt sĩ

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng kết nối hàng không để mở rộng thị trường khách

TP Hồ Chí Minh tăng cường liên kết du lịch và hàng không nhằm mở rộng thị trường khách, nâng cao khả năng tiếp cận các điểm đến và chất lượng dịch vụ. Các hoạt động tập trung phát triển đường bay, quảng bá tại sân bay, chia sẻ dữ liệu và khai thác du lịch Côn Đảo bền vững.