TP Hồ Chí Minh có thêm một Phó chủ tịch UBND thành phố

Tại kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh chiều 27/3, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đã nhất trí bầu ông Dương Anh Đức, hiện là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chú thích ảnh
Ông Dương Anh Đức được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh với thời gian giữ chức vụ 5 năm.

Số phiếu bầu cho ông Dương Anh Đức là 83/93, chiếm 80,58% tỷ lệ (tính theo số đại biểu tham dự đầu giờ). Như vậy, UBND TP Hồ Chí Minh đã đủ có 5 Phó chủ tịch gồm ông Lê Thanh Liêm, ông Trần Vĩnh Tuyến, ông Võ Văn Hoan, ông Ngô Minh Châu và ông Dương Anh Đức.

Ông Dương Anh Đức 52 tuổi, quê Đà Nẵng, trình độ PGS-TS Công nghệ thông tin, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng làm Hiệu trưởng Đại học Công nghệ thông tin; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Năm 2017, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Dương Anh Đức, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông TP, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Đến tháng 9/2019, ông Dương Anh Đức được chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra, các đại biểu thống nhất bầu ông Tăng Hữu Phong, Phó Bí thư thường trực quận ủy Quận Tân Phú làm trưởng ban văn hóa xã hội HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.