TP Hồ Chí Minh có sức mua 45.000 tấn vải quả

Theo thông tin từ Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, hiện nay, lượng trái vải tiêu thụ của 3 chợ đầu mối tăng gấp gần 2 lần so với tuần trước. Dự kiến, năm nay TP có thể tiêu thụ khoảng 45.000 tấn trái vải.
Theo thông tin từ Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, hiện nay, lượng trái vải tiêu thụ của 3 chợ đầu mối tăng gấp gần 2 lần so với tuần trước. Dự kiến, năm nay TP có thể tiêu thụ khoảng 45.000 tấn trái vải.Trái vải là một trong những nông sản nổi tiếng của Việt Nam được trồng chủ yếu tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương với thời gian thu hoạch ngắn, chỉ trong khoảng 2 tuần. Dự kiến năm 2014, với tổng diện tích trồng vải tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương khoảng 43.000 ha, sản lượng đạt khoảng 190.000 tấn quả tươi (tăng so với năm 2013 khoảng 13,6%, tương ứng khoảng 24.000 tấn).
TP Hồ Chí Minh có sức mua 45.000 tấn vải quả ảnh 1

Hội nghị tìm thị trường tiêu thụ cho trái vải tại khu vực phía Nam.

Tiêu thụ tại thị trường trong nước chiếm khoảng 60% sản lượng (thị trường tiêu thụ chủ yếu tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam); xuất khẩu quả tươi, qua chế biến chiếm khoảng 40% sản lượng (thị trường xuất khẩu chủ yếu tại Trung Quốc, Anh, Nhật, Hàn Quốc, Úc, Singapo, Lào, Campuchia…).Thời điểm này đã bước vào đầu vụ thu hoạch, mọi hoạt động thu mua đang diễn ra bình thường. Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị đẩy mạnh tiêu thụ quả vải tại khu vực phía Nam nhằm hỗ trợ tiêu thụ trái vải của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương tại thị trường trong nước, đẩy mạnh hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.Đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và tỉnh Hải Dương đã giới thiệu cho các đại biểu tham dự hội nghị về sản phẩm trái vải của địa phương, những biện pháp tiêu thụ thuận lợi cho hoạt động mua bán trái vải tại địa bàn, kết nối cung cầu giữa các đầu mối thu mua với các đầu mối tiêu thụ trái vải nhằm giúp tiêu thụ trái vải đến mọi vùng, miền của tổ quốc, giúp cho người dân Việt Nam được sử dụng những quả vải tươi, ngon, giá cả hợp lý.Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thảo luận về các nhóm giải pháp dài hạn liên quan đến công tác hợp tác đầu tư, sản xuất để tiêu thụ, công tác bảo quản, chế biến, công tác quản lý chất lượng trái vải nhằm mở rộng và phát triển thị trường tiêu thụ hướng tới bền vững. Tại Hội nghị này, 28 thỏa thuận đã được ký kết, trong đó có 1 thỏa thuận của 13 Sở Công Thương và 27 thỏa thuận giữa lãnh đạo 3 huyện trồng vải với 3 chợ đầu mối và 6 hệ thống siêu thị lớn.Hoàng Dương

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.