Cơ hội cho quả vải và nhãn Việt Nam vào thị trường Mỹ

Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa lên kế hoạch sửa đổi quy định về nhập khẩu động vật và thực vật để có thể nhập khẩu hai mặt hàng quả nhãn và vải tươi từ Việt Nam.
Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa lên kế hoạch sửa đổi quy định về nhập khẩu động vật và thực vật để có thể nhập khẩu hai mặt hàng quả nhãn và vải tươi từ Việt Nam.

Theo Điều 7, Phần 319, phần phụ lục của Bộ luật Các quy định liên bang (CFR), Mỹ cấm nhập khẩu một số mặt hàng nông sản từ một số quốc gia nhất định vì lý do phòng ngừa lây truyền dịch bệnh. Tuy nhiên, trước yêu cầu của Tổ chức bảo vệ thực vật quốc gia của Việt Nam (NPPO) đồng thời cam kết Việt Nam sẽ có quy trình xử lý dịch bệnh đối với nhãn và vải xuất sang Mỹ, Cơ quan kiểm tra sức khỏe động và thực vật của Bộ Nông nghiệp Mỹ (APHIS) đã công bố dự thảo sửa đổi các quy định liên quan.

APHIS đã liệt kê 16 loại sâu, côn trùng, nấm có thể thông qua vải tươi và 17 loại có thể thông qua nhãn tươi từ Việt Nam xâm nhập vào Mỹ. Kèm theo đó, APHIS cũng xây dựng một hệ thống giảm thiểu dịch bệnh, đòi hỏi các nhà cung cấp nhãn và vải tươi của Việt Nam phải thỏa mãn.

Theo tiêu chuẩn này, vải và nhãn xuất sang Mỹ phải được trồng ở những vườn có đăng ký và được NPPO theo dõi. Sản phẩm sau thu hoạch phải được xử lý bằng bức xạ ở mức tối thiểu là 400 Gy, để có thể loại bỏ được 14 trong tổng số loại sâu, côn trùng có thể có trong vải và 16 trong tổng số 17 loại sâu, côn trùng có thể đi theo nhãn. Dự thảo sửa đổi cũng yêu cầu phải có giấy chứng nhận của NPPO trong mỗi lô hàng, đảm bảo không có dịch bệnh.

Nếu dự thảo sửa đổi được thông qua và các nhà sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng quy trình nghiêm ngặt trên, nhãn và vải tươi từ Việt Nam có thể được xuất khẩu vào Mỹ và bán ở phần lớn quốc gia hiện có hơn 300 triệu dân này, trừ bang Florida.

Hiện nhãn và vải đang được trồng tại Florida và với quy mô nhỏ hơn ở Hawaii và California. Sản lượng của toàn nước Mỹ trong năm 2008 là 535 tấn vải và 776 tấn nhãn. Dự thảo của APHIS đánh giá, nếu cho phép xuất khẩu nhãn và vải tươi Việt Nam vào Mỹ, ngành trồng và chế biến hai mặt hàng này của các doanh nghiệp Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng lớn.


Cơ hội cho quả vải và nhãn Việt Nam vào thị trường Mỹ ảnh 1

Dự thảo của APHIS đánh giá, nếu cho phép xuất khẩu nhãn và vải tươi Việt Nam vào Mỹ, ngành trồng và chế biến hai mặt hàng này của các doanh nghiệp Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng lớn. Ảnh: Internet



Tuy nhiên, trong thời gian xem xét dự thảo từ nay tới 27/12, các doanh nghiệp hay tổ chức của Mỹ có thể tham gia phân tích và gửi kiến nghị. Và APHIS cũng dự báo có thể có tác động tới những công ty đang kinh doanh tại thị trường ở Mỹ, nơi có nhiều người gốc châu Á và Mỹ Latinh có xu hướng tiêu dùng các sản phẩm giá rẻ hơn.

Theo APHIS, các doanh nghiệp Việt Nam dự kiến xuất sang Mỹ 600 tấn vải và 1.200 tấn nhãn, tương đương với 18% lượng vải và hơn 100% lượng nhãn mà Mỹ nhập khẩu từ các nước khác trong năm 2010.

Tuấn Đạt (p/v TTXVN tại Oasinhtơn)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.