TP Hồ Chí Minh có bãi đỗ xe liên hợp hiện đại và lớn nhất nước

Bãi đỗ xe liên hợp hiện đại có diện tích gần 40.000 m2, đáp ứng 1.500 xe ô tô và 2.500 xe máy tại TP Hồ Chí Minh được xem là bãi đỗ xe hiện đại và lớn nhất nước.
Theo chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ và Thương mại Tiên Tiến, bãi đỗ xe đã được đưa vào khai thác với diện tích 37.000 m2, gồm 5 tầng nhà kết cấu bằng thép, được áp dụng mô hình quản lý và điều hành tự động theo công nghệ Nhật Bản với số vốn đầu tư lên tới 20 triệu USD.
Đến cuối năm 2016, bãi đỗ này đã đưa vào hoạt động thêm các hạng mục dịch vụ tiện ích khác như: nhà lưu trú nghỉ ngơi cho lái xe, cây xăng, hệ thống rửa xe tự động, trạm cung cấp xăng dầu... Ngoài ra, công ty Bến Thành Ford cũng tham gia xây dựng một trung tâm kinh doanh xe đã qua sử dụng chính hãng kết hợp với xưởng dịch vụ đồng sơn để cung cấp sản phẩm, dịch vụ liên quan, đáp ứng nhu cầu dịch vụ đa dạng tại chỗ.
TP Hồ Chí Minh có bãi đỗ xe liên hợp hiện đại và lớn nhất nước ảnh 1

Bãi đỗ xe liên hợp có thêm nhiều dịch vụ để phục vụ đầy đủ nhu cầu của việc bảo vệ và chăm sóc xe.

Điều đáng nói, vị trí bãi đỗ xe này nằm trên đường Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) sẽ góp phần phát huy hiệu quả hoạt động khi tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đưa vào hoạt động; đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông trong nội đô, đặc biệt trong bối cảnh thiếu bãi đỗ xe ở TP Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua.
Theo các chuyên gia ngành giao thông, hiện TP Hồ Chí Minh đang quản lý 7,8 triệu phương tiện, tăng đến hơn 60% so với năm 2010. Theo đó, thành phố có hơn 615.000 xe ô tô và hơn 7,2 triệu xe máy. Trong đó, số lượng xe ô tô tăng lên nhanh chóng khi tổng số ô tô trong năm 2016 tăng 9,5% so với năm trước đó khiến áp lực bãi đỗ càng thêm nghiêm trọng. Do vậy, việc doanh nghiệp đầu tư bãi đậu xe quy mô, hiện đại như trên là phù hợp với chủ trương chung của thành phố là xã hội hóa việc xây dựng các bãi đậu xe ngầm, cao tầng.
Các chuyên gia giao thông cũng cho rằng, để các tuyến Metro trong tương lai được phát huy hiệu quả sau khi đưa vào hoạt động, thành phố phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống giao thông công cộng và nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ đầu tư 8 dự án bãi xe ngầm trong khu vực trung tâm.
A.Đ - Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.