TP Hồ Chí Minh có 2 điểm bắn pháo hoa dịp lễ Quốc khánh 2/9

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, TP Hồ Chí Minh tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa: 1 điểm tầm cao tại nóc hầm Thủ Thiêm (quận 2) và 1 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Đây là nội dung chính trong các hoạt động lễ kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018) do UBND TP Hồ Chí Minh mới ban hành.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa dịp Quốc khánh.

Ngày 21/8, theo thông tin từ Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, kinh phí bắn pháo hoa lần này được thực hiện hoàn toàn từ các nguồn quỹ xã hội hóa. Thời gian bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong vòng 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút.

Ngoài bắn pháo hoa, thành phố sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn văn hóa văn nghệ, như chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tối ngày 2/9; chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các quận, huyện ngoại thành do Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Trước đó vào ngày 1/9, thành phố cũng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức các buổi triển lãm tranh, ảnh trên đường Nguyễn Huệ bắt đầu từ ngày 31/8; tổ chức cuộc đua xe đạp “Vòng quanh thành phố” năm 2018; tổ chức tiệc chiêu đãi các cơ quan ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.