TP Hồ Chí Minh có 1.073 điểm bán khẩu trang vải kháng khuẩn

Sở Công thương TP Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 1.073 điểm bán khẩu trang vải kháng khuẩn tại 24 quận, huyện trên địa bàn.
Chú thích ảnh
Người dân tuân thủ quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại nơi công cộng để ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, danh sách các điểm bán khẩu trang đa số tại hệ thống các siêu thị trên địa bàn, như: Co.opMart, Co.opXtra, Co.opFood, VinMart, VinMart+, Lotte Mart, Big C, Aeon, Satrafoods…

Đại diện Saigon Co.op cho biết, doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất nhiều loại khẩu trang vải kháng khuẩn, đảm bảo cung ứng đủ cho người dân thành phố. Hiện nay, mỗi ngày, các chuỗi siêu thị trong hệ thống này cung ứng 20 triệu khẩu trang, với mức giá từ 7.000 đồng/cái; đồng thời phân phối hơn 1 triệu chai gel rửa tay khô mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu của người dân khi cần thiết.

"Người dân có thể tìm mua khẩu trang tại các địa điểm này để tuân thủ theo quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng và khi ra đường, để cùng thành phố làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do đó, khi quận, huyện nào phát hiện trường hợp người dân không đeo khẩu trang thì cần xử lý nghiêm các trường hợp này để có sức răn đe", ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, chỉ đạo.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.