TP Hồ Chí Minh chuẩn bị 3 kịch bản sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16

Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, cho biết Thành phố đã chuẩn bị sẵn các kịch bản tình huống sau 15 ngày TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16.
Chú thích ảnh
Chiều tối 13/7, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sau 5 ngày thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ảnh: TTBC

Chiều tối 13/7, UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn sau 5 ngày TP Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện TP Hồ Chí Minh đang tập trung 3 tuyến trọng điểm trong công tác phòng chống dịch: tiếp tục tầm soát F0 có trọng tâm, trọng điểm để tách F0 ra khỏi cộng đồng nhanh nhất có thể; cách ly, thu dung, điều trị F0, tập trung nguồn lực điều trị bệnh nhân nặng; tập trung cho công tác tiêm vaccine cho người dân. 

Theo ông Phan Văn Mãi, sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, TP Hồ Chí Minh dự đoán sẽ có 3 tình huống. Thứ nhất là đã ngăn chặn và kiểm soát được dịch COVID-19, lúc đó sẽ xem xét thực hiện Chỉ thị 16, có thể là Chỉ thị 16-, Chỉ thị 15 hoặc Chỉ thị 19. Tình huống 2 là chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng thì phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16, thậm chí là Chỉ thị 16+ ở một số địa bàn. Tình huống 3 là dịch tăng mạnh, mất kiểm soát, phải tính toán phong tỏa kèm biện pháp mạnh hơn hoặc một cách tiếp cận khác.

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp báo chiều tối 13/7. Ảnh: TTBC

"Để ngăn chặn dịch COVID-19 hiệu quả, TP Hồ Chí Minh đang nghiên cứu và sẽ đề xuất với Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có biện pháp phù hợp với tình hình. Tuy nhiên, điều quyết định là nhân dân và chính quyền Thành phố cần thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trong những ngày còn lại. Cụ thể, từng người dân, doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm, triệt để 5K và các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt nhất để đạt được hiệu quả là ngăn chặn dịch bệnh", ông Phan Văn Mãi nói.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, lực lượng trực tiếp thực hiện hết chức trách để đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó, từ sự cộng hưởng của 2 yếu tố trên mới đạt kết quả cao nhất là tình huống 1; ngược lại, nếu làm không nghiêm, không đồng bộ thì là tình huống 2 hoặc tệ hơn là tình huống 3.

"TP Hồ Chí Minh áp dụng tình huống nào sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16 là phụ thuộc vào hành động của tất cả chúng ta. Các ngành, các cấp, người dân thành phố cùng đồng thuận thực hiện tốt để không phải áp dụng các biện pháp cho tình huống xấu đã giả định", ông Phan Văn Mãi cho biết.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.