TP Hồ Chí Minh chưa thực hiện giãn cách xã hội sau 2 ca bệnh 449 và 450

TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân khai khai báo y tế và xét nghiệm COVID-19 với tất cả người từ Đà Nẵng về TP Hồ Chí Minh tính từ ngày 1/7. Tuy nhiên, tuỳ vào từng trường hợp cụ thể mà cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khác nhau.
Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh kêu gọi người từ Đà Nẵng về TP Hồ Chí Minh đi khai báo y tế và xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hoàng 

Chiều 29/7, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, cho biết không thể biết chính xác bao nhiêu người từ Đà Nẵng về TP Hồ Chí Minh vì mới chỉ có thông tin từ sân bay, còn có người về thành phố từ đường bộ, đường thủy, đơn vị chỉ có cách kêu gọi ý thức trách nhiệm tự giác của người dân đi khai báo và xét nghiệm COVID-19.

“Tuy nhiên, sau khi triển khai ngành y tế đang gặp một số vấn đề khó khăn, như tại các điểm khai báo y tế và lấy mẫu ở các quận, huyện người dân đến rất đông, không theo lịch hẹn lấy mẫu của y tế địa phương; nhiều phản ánh không biết khi nào được xét nghiệm. Ngoài ra, còn có trường hợp trong gia đình chỉ có 1 người đi Đà Nẵng nhưng cả gia đình kéo tới khai báo y tế để được xét nghiệm, dẫn đến số lượng đông và không đúng thực tế. Trái ngược với tình trạng trên, còn có một số người dân đi Đà Nẵng về nhưng không thực hiện khai báo y tế”, ông Nguyễn Trí Dũng nói.

Nói về năng lực xét nghiệm và chữa bệnh COVID-19 của TP Hồ Chí Minh hiện nay, ông Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc sở Y tế TP Hồ Chí Minh, cho biết thành phố có 13 đơn vị áp ứng yêu cầu chuyên môn để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 2.000 mẫu/ngày, thậm chí có thể tăng ca 3.000 mẫu/ngày khi vào cao điểm xét nghiệm. Khi cần thiết, trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh sẽ nhờ Viện Pasteur thành phố hỗ trợ công tác xét nghiệm COVID-19... Ngoài ra, thành phố có 47 bệnh viện đủ năng lực điều trị cho bệnh nhân nhiễm dịch COVID-19, có khu cách ly riêng, có năng lực xét nghiệm dịch bệnh... Song song đó, bệnh viện dã chiến tại huyện Củ Chi cũng đã phát huy hiệu quả cao sau đợt dịch vừa qua; bệnh viện dã chiến ở huyện Cần Giờ sau thời gian "ngủ đông” hiện cũng đã được khởi động lại để phục vụ công tác chống dịch. Cả hai cơ sơ này có tổng cộng 500 giường để phục vụ nếu dịch bệnh bùng phát trở lại trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 đến đông đảo báo chí trong chiều 29/7. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Liên quan đến thông tin có nên thực hiện giãn cách xã hội sau khi phát hiện 2 ca bệnh 449 và 450, ông Nguyễn Trí Dũng cho rằng: “Giải pháp này phụ thuộc vào mức độ dịch bệnh trong cộng đồng, không thể nói trước là bao nhiêu ca thì phải áp dụng. Ví dụ như 50 ca nằm gọn trong khu cách ly, hoặc 50 ca trong vài tháng khác với vài ngày. Do đó, việc thực hiện giãn cách xã hội cần được xem xét nhiều yếu tố và kỹ lượng hơn”.

Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, ông Nguyễn Trí Dũng cũng kêu gọi sự tự giác của chính người dân và cộng đồng. Theo đó, người về từ Đà Nẵng chưa khai báo y tế cần tự giác khai báo với cơ quan y tế và tự giác đăng kí xét nghiệm, người dân khi phát hiện cũng nên thông báo chính quyền để kiểm soát dịch bệnh tại cộng đồng.

Nói về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, ông Tăng Chí Thượng cho rằng thành phố đã quán triệt phương châm “phòng ngừa sớm, phát hiện kịp thời và cách ly triệt để từ đầu” cùng với “5 tại chỗ” trong việc chống dịch COVID-19. Đặc biệt, thành phố đang rất cần người dân cùng giám sát dịch bệnh và người về từ Đà Nẵng. Bởi hệ thống y tế không đủ sức để giám sát toàn bộ người dân nên cần 100% người dân có ý thức phòng dịch tốt tại địa bàn. Ngoài ra, người dân cần bình tĩnh nhưng cũng được không chủ quan, lơ là và cần nêu cao trách nhiệm với bản thân, mọi người xung quanh để giúp thành phố chống dịch hiệu quả.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ba trận địa pháo hoa sẵn sàng mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Công tác chuẩn bị tại các trận địa pháo hoa hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và hồ Văn Quán cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ chương trình kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Các lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an ninh, an toàn trước giờ khai hỏa.

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển mới

Hà Nội kiến tạo không gian phát triển mới

Tăng trưởng kinh tế khởi sắc, những điểm nghẽn đô thị được tháo gỡ kịp thời, không gian phát triển mới của Thủ đô đang dần hình thành, tạo động lực để Hà Nội bứt tốc bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Podcast: Cuộc chiến thầm lặng 'trả lại tên cho anh'

Podcast: Cuộc chiến thầm lặng 'trả lại tên cho anh'

Đằng sau từng mẫu xương đã mục nát là cuộc chiến thầm lặng của những người làm công tác giám định pháp y để tìm ra "chiếc chìa khóa" cuối cùng, mở ra cánh cửa đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Hướng dẫn sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử từ tháng 10/2026

Hướng dẫn sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử từ tháng 10/2026

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội thực hiện cấp sổ BHXH điện tử theo hướng dẫn mới. Người tham gia có thể sử dụng VNeID mức độ 2, VssID hoặc email để nhận, sử dụng sổ BHXH điện tử; thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) điện tử  trong các giao dịch về bảo hiểm.