TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó với bão số 12 kết hợp triều cường

UBND TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các ngành chức năng liên quan khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng chống, ứng phó khi bão đổ bộ trực tiếp vào thành phố với phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng.

Ông Nguyễn Phước Trung, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hồ Chí Minh, cho biết UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu các sở, ngành liên quan và quận huyện phải chủ động phòng chống, ứng phó với bão Damrey (bão số 12) đổ bộ vào đất liền và triều cường dâng cao. 

Theo đó, các quận, huyện chủ động kiểm tra các vị trí xung yếu để có phương án di dời người dân theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và 3 sẵn sàng (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả.

TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó với bão số 12 kết hợp triều cường ảnh 1

Các đơn vị đang khẩn trương thông báo cho các chủ tàu, thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tránh trú bão an toàn.

Hiện nay, để ứng phó với bão, về phía Trung ương cũng đã có 2 công điện và TP Hồ Chí Minh đã có công văn chỉ đạo ngày 1/11 về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần bờ và bão số 12.

Được xem là địa bàn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão khi đổ bộ đất liền, huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức triển khai các phương án, trong đó sẵn sàng di dời dân xã đảo Thạnh An và các hộ dân sống ven sông, dự kiến trên 6.000 người và số nhà cửa cần chằng chống khoảng 710 căn nếu bão vào. Huyện cũng đã tổ chức các điểm tập kết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân; tuyên truyền, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa trước khi bão vào.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, cho biết việc phòng chống, ứng phó với bão lũ là công việc thường xuyên không được chủ quan. Các đơn vị liên quan cần theo dõi sát diễn biến của bão để tính toán phương án phòng chống kịp thời. Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh và Chi cục Thủy sản nắm bắt tàu thuyền hoạt động trên biển để thông báo cho các chủ tàu thuyền di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm, tránh trú bão an toàn.

Theo dự báo, mực nước triều trên sông Sài Gòn - Đồng Nai đang lên cao, có khả năng vượt mức báo động cấp 3, tức hơn 1,5 m trong những ngày này. Do vậy, UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu các địa phương chủ động phòng tránh tổ hợp bất lợi do bão gây mưa lớn và triều cường dâng cao nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.