TP Hồ Chí Minh chủ động ứng phó đợt triều cường dự báo vượt mức báo động III

Theo Bản tin dự báo đặc trưng thủy triều ngày 30/9 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An - sông Sài Gòn có thể vượt mức báo động III và duy trì ở mức cao trong đợt triều cường cuối tháng 9/2023 (rằm tháng 8).
Chú thích ảnh
Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Cụ thể, ngày 30/9 (ngày 16/8 âm lịch), dự báo triều cường đạt 1,64m (mức báo động III 0,4m, lúc 17 giờ); ngày 1/10 (17/8 âm lịch) đạt 1,60m (lúc 5 giờ 30 phút) và 1,64m (lúc 18 giờ); ngày 2/10 (18/8 âm lịch) đạt 1,58m (lúc 06 giờ) và 1,56m (lúc 19 giờ). 
 
Để chủ động ứng phó với đợt triều cường lên cao cuối tháng 9/2023, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sẵn sàng triển khai thực hiện Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, thông báo thường xuyên trên các phương tiện truyền thông về diễn biến của đợt triều cường cho nhân dân địa phương biết để chủ động ứng phó; khuyến cáo người dân, doanh nghiệp kiểm tra an toàn các thiết bị điện, di dời, kê cao thiết bị, vật tư, hàng hóa, hóa chất, vật dụng…; triển khai các biện pháp đảm bảo an  toàn cho người dân trong khu vực khi xảy ra ngập lụt, nhất là các khu vực trông giữ trẻ tập trung, đưa rước trẻ tới trường để phòng tránh đuối nước. 
 
Các sở ngành, địa phương liên quan triển khai lực lượng xung kích tổ chức chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát bờ bao, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý, gia cố bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu, không để xảy ra tình trạng bể, tràn bờ bao, sự cố cửa van gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Ủy ban nhân dân Quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, thiết bị kịp thời khắc phục sớm nhất nếu xảy ra sự cố thuộc các gói thầu của Dự án Bờ hữu ven sông Sài Gòn trên phạm vi địa bàn quản lý.
 
Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi Thành phố và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí bờ bao, cống kiểm soát triều, kênh dẫn dòng xung yếu; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm; đồng thời, phối hợp với Công an Thành phố (lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố) bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập úng do triều cường gây ra. Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, đề nghị các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn (lắp biển cảnh báo, rào chắn, đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng…) nhằm tránh xảy ra tai nạn khi ngập úng.
 
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các chủ đầu tư các dự án giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi chủ động tổ chức kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đê bao, bờ bao, kè, cống, kênh dẫn dòng xung yếu thuộc phạm vi các gói thầu dự án của đơn vị.Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố tổ chức các lực lượng cơ động điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường gây ra.
 
Cũng theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày 30/9, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét cho thấy mây dông đang phát triển và gây mưa rào, có nơi kèm dông, sét cho hầu hết các quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, mây dông đang phát triển trên khu vực Bình Dương, Đồng Nai đang có xu hướng di chuyển về phía Thành phố Hồ chí Minh. Mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, sét cho toàn bộ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 5 - 25mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5 - 6 (8 - 14m/s). 
 
Liên quan đến công tác ứng phó đợt triều cường lên cao này, ngày 29/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Thủy lợi miền Nam cũng đã có thông báo điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua hồ tràn Dầu Tiếng lần 2, đợt 4 năm 2023. Cụ thể, từ 8 giờ 30 ngày 29/9 đến 7 giờ ngày 2/10 xả với lưu lượng 36m3/s. Từ 7 giờ ngày 2/10, công ty tiếp tục xả duy trì dòng chảy môi trường kết hợp xả hạ thấp mức nước hồ với lưu lượng từ 36 - 100 m3/s.

A.Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.