TP Hồ Chí Minh: Cầu Ba Son được chiếu sáng mỹ thuật rực rỡ trong dịp Đại lễ 30/4

Tối 30/4, người dân TP Hồ Chí Minh sẽ có dịp chiêm ngưỡng cầu Ba Son khoác lên mình chiếc áo lung linh, rực rỡ nhờ hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại, góp phần làm bừng sáng "biểu tượng" của một TP Hồ Chí Minh hiện đại.

Cầu Ba Son (trước đây là cầu Thủ Thiêm 2) không chỉ là công trình giao thông quan trọng nối trung tâm Quận 1 với khu đô thị mới Thủ Thiêm của thành phố Thủ Đức mà còn là một dấu ấn kiến trúc nổi bật của TP Hồ Chí Minh.

Với thiết kế dây văng hiện đại, hình tượng "đầu rồng" vươn về phía Đông, cầu Ba Son đã trở thành một phần không thể thiếu trong bộ mặt Thành phố.

Chú thích ảnh
Hệ thống chiếu sáng hiện đại biến cầu Ba Son thành biểu tượng mới cho sự phát triển của TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Đầu năm 2025, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật hiện đại chính thức được lắp đặt và đi vào vận hành, "đánh thức" cầu Ba Son, khoác lên mình vẻ đẹp lung linh hòa cùng nhịp sống về đêm sôi động của TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Công nghệ LED hiện đại giúp tiết kiệm năng lượng mà vẫn đảm bảo độ sáng ban đêm, cho phép thay đổi màu sắc của cầu Ba Son tùy thời điểm. Ảnh: CTV

Hệ thống chiếu sáng không chỉ làm nổi bật kiến trúc đặc trưng của cầu mà còn biến nó thành điểm nhấn ấn tượng, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Bến Bạch Đằng, tạo thành một trục cảnh quan độc đáo ven sông Sài Gòn. Điều này đã giúp tạo nên diện mạo mới cho thành phố về đêm, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm thị giác ấn tượng, sánh ngang với các đô thị lớn trên thế giới, đưa TP Hồ Chí Minh vươn tầm quốc tế.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), cầu Ba Son cũng được vinh danh trong danh sách 50 công trình, cụm công trình xây dựng tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Cầu Ba Son lung linh giữa trung tâm đường phố. Ảnh: CTV

Theo Sở Giao thông Công chánh TP Hồ Chí Minh, dự án chiếu sáng mỹ thuật cầu Ba Son được thực hiện bởi Signify, tập đoàn toàn cầu về chiếu sáng chuyên dụng, dân dụng và chiếu sáng IoT (Internet of Things). Hệ thống chiếu sáng mỹ thuật này sử dụng công nghệ LED tiên tiến và khả năng điều khiển thông minh, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. Các bộ đèn LED cao cấp được lắp đặt ở những vị trí phù hợp, tạo nên hiệu ứng ánh sáng đồng đều và sống động, có thể thay đổi màu sắc linh hoạt tùy theo từng thời điểm và không khí lễ hội.

Với điều kiện khí hậu nhiệt đới đặc trưng của TP Hồ Chí Minh, hệ thống chiếu sáng phải đối mặt với thách thức về độ bền. Để đảm bảo chất lượng ánh sáng ổn định, các thiết bị chiếu sáng được ứng dụng công nghệ vật liệu tiên tiến, chống ăn mòn và được xử lý chống thấm tối ưu, giúp hệ thống duy trì hiệu suất trong suốt thời gian dài.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hệ thống chiếu sáng của cầu Ba Son đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chất lượng về mỹ thuật, công nghệ, vận hành và độ bền. Ảnh: CTV

Ông Ngô Tấn Cang, Giám đốc kỹ thuật Signify Việt Nam cho biết, ngoài hệ thống chiếu sáng cầu Ba Son, đơn vị đã cung cấp giải pháp chiếu sáng cho nhiều công trình trọng điểm ở Việt Nam, bao gồm các cầu nổi tiếng như cầu Nhật Tân ở Hà Nội, cầu Bãi Cháy ở Quảng Ninh, cầu Rồng và cầu Sông Hàn ở Đà Nẵng, cầu Cổ Lũy ở Quảng Nam, cầu Mỹ Thuận ở Tiền Giang và cầu Phú Mỹ tại TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Hình ảnh cầu Ba Son khoác lên mình sắc màu lung linh trên nền trời đêm TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV
Hải Yên

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.