TP Hồ Chí Minh: Cảnh báo tai nạn liên hoàn do không giữ khoảng cách giữa các xe

Trước thực trạng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần đặc biệt chú ý giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Đường Cộng Hòa kết nối với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 18/7, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê, từ ngày 15/12/2024 đến 17/7/2025, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết và 23 người bị thương. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính là việc không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe, dẫn đến va chạm khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT, khoảng cách an toàn giữa hai xe được xác định dựa vào tốc độ và điều kiện đường sá. Cụ thể, trong điều kiện đường khô ráo, bằng phẳng, không có sương mù: Tốc độ 60 km/h: khoảng cách tối thiểu 35m; tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h: tối thiểu 55m; tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h: tối thiểu 70m; tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h: tối thiểu 100m.

Khi điều khiển phương tiện với tốc độ dưới 60 km/h, người lái xe cần chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với mật độ phương tiện thực tế trên đường. Trong các điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, địa hình đèo dốc hoặc tầm nhìn bị hạn chế, khoảng cách này cần được tăng thêm so với mức quy định trong điều kiện thuận lợi để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cần chú ý quan sát các loại biển báo như “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”, “Tốc độ tối đa cho phép”, “Tốc độ tối đa ban đêm”... Việc nắm bắt và tuân thủ đúng các biển báo sẽ giúp điều chỉnh tốc độ và khoảng cách hợp lý, góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng, người điều khiển phương tiện phải luôn tập trung quan sát, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là khi chuyển hướng, vượt xe, cần tuân thủ đúng quy tắc để tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.