TP Hồ Chí Minh: Cán bộ, công chức không tổ chức du xuân, liên hoan kéo dài

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, tùy theo tình hình cấp độ dịch, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không tổ chức du xuân, liên hoan kéo dài; không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Các đơn vị, ban, ngành quận Tân Bình tặng quà Tết cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và bị mồ côi vì COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị về chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 của UBND TP Hồ Chí Minh, các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19; hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người để đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Cụ thể, các sở, ban, ngành cần căn cứ tùy theo cấp độ dịch để tổ chức chu đáo, an toàn các lễ hội xuân, các hoạt động thể thao, các hoạt động vui chơi giải trí gắn với giáo dục truyền thống; không tổ chức các lễ, hội quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết; phải tổ chức tốt công tác chăm lo tết, nhất là chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người già cô đơn, trẻ em mồ côi do dịch COVID-19; đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của nhân dân, không để tình trạng người dân không được về quê đón Tết do không có tàu xe. 

Đặc biệt, UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, giải quyết dứt điểm những công việc còn tồn đọng, bố trí người trực trong dịp Tết, kịp thời nắm bắt và xử lý các tình huống phát sinh, không để công việc chậm trễ, trì trệ. Đáng chú ý, đối với các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không tổ chức du xuân, liên hoan kéo dài; không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, dịp Tết năm nay khá đặc biệt khi chúng ta vừa trải qua thời điểm khốc liệt, đau thương vì đợt dịch bệnh lần thứ 4. Vì vậy, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực cao nhất để mang lại một cái tết bình yên, ấm no cho người dân. Giờ đây, mong ước này cũng đã từng bước trở thành hiện thực, người dân thành phố đang khẩn trương chuẩn bị đón Tết Nhâm Dần với những cảm xúc.

Chú thích ảnh
Các đơn vị, ban ngành quận Gò Vấp đi thăm và tặng quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Ông Phan Văn Mãi cho biết, Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, đây là tết cổ truyền dân tộc Việt Nam và nó có ý nghĩa động viên mọi người sau một năm vất vả với nhiều lo toan. Vì vậy, chúng ta cần tập trung chăm lo Tết cho người dân với tinh thần “Tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Tết an lành và tiết kiệm”. Đối với các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức phải thực hiện nghiêm túc công tác quản lý và tổ chức các hoạt động đón tết nhưng phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

"Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết 2022”, ông Phan Văn Mãi yêu cầu.

Ngoài ra, ông Phan Văn Mãi yêu cầu các đơn vị, sở ngành, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức cần chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, nâng giá, ảnh hưởng đến đời sống người dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau tết và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo Tết các gia đình chính sách, khó khăn một cách chu đáo nhất.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giảm chi phí logistics, nâng giá trị gia tăng từ hệ thống cảng biển

Giảm chi phí logistics, nâng giá trị gia tăng từ hệ thống cảng biển

Trong định hướng chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, quy mô sản lượng hàng hóa thông qua cảng không còn là thước đo duy nhất. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, bài toán đặt ra hiện nay là kéo giảm chi phí logistics, nâng cao năng suất toàn hệ thống và giữ lại giá trị gia tăng tối đa từ dòng hàng, qua đó chuyển hóa lợi thế tự nhiên của hệ thống cảng thành năng lực cạnh tranh thực chất.

Chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ trở về quê hương mình

Chạy đua với thời gian để đưa các liệt sĩ trở về quê hương mình

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại TP Hồ Chí Minh đang được triển khai khẩn trương, kết hợp tư liệu lịch sử, thông tin nhân chứng và khoa học. Mỗi hài cốt, ADN được quy tập và lưu giữ mở thêm cơ hội đưa liệt sĩ trở về với gia đình.

Luật Phát triển đô thị: Khơi thông nguồn lực cho siêu đô thị bứt tốc phát triển

Luật Phát triển đô thị: Khơi thông nguồn lực cho siêu đô thị bứt tốc phát triển

Từ ngày 1/10/2026, Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực. Luật đem tới khung thể chế mới với mức độ phân quyền mạnh hơn, tạo cơ chế để các thành phố tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và huy động tối đa nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đô thị được hưởng nhiều cơ chế đặc thù từ luật này.

Siêu đô thị TP Hồ Chí Minh: Quy hoạch phải đi cùng chất lượng sống

Siêu đô thị TP Hồ Chí Minh: Quy hoạch phải đi cùng chất lượng sống

Việc mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang đặt TP Hồ Chí Minh trước một giai đoạn tái định hình mạnh mẽ, với mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, hệ thống giao thông quy mô lớn và những cực phát triển chuyên biệt.