TP Hồ Chí Minh biểu dương 85 gương điển hình đồng bào Công giáo

Ngày 28/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biểu dương đồng bào Công giáo có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo người nghèo.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen của UBND thành phố Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, đồng bào Công giáo thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, sẻ chia trách nhiệm với xã hội, giáo dục, y tế, chăm lo người nghèo, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể phát động; góp phần thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động trợ giúp xã hội của Đảng, Nhà nước. Các hoạt động đó luôn phù hợp với tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào" đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Linh mục Phêrô Phan Khắc Từ - Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, phát huy truyền thống tương thân tương ái, sống "tốt đạo, đẹp đời" gắn liền với tinh thần "mến Chúa yêu người", đã vận động và khuyến khích đông đảo tín hữu làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo, bệnh tật trên cơ sở đề cao tình yêu thương, bác ái. Đến nay, có hơn 170 cơ sở giáo dục (nhà trẻ mẫu giáo, lớp tình thương, cơ sở dạy nghề) do các cộng đoàn nữ tu tổ chức, 20 cơ sở y tế, 63 cơ sở từ thiện đã góp phần đáp ứng nhu cầu và giảm bớt gánh nặng xã hội cho Nhà nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định an ninh trật tự của thành phố.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Hữu Hiệp bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả của tập thể, cá nhân đồng bào Công giáo thành phố đã nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua, góp phần khơi dậy và phát huy tiềm năng, tinh thần yêu quê hương đất nước, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh "có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình", xứng đáng là thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp đề nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các sở ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào Công giáo thành phố tổ chức tốt hơn nhiều hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện tiếp tục quan tâm, theo dõi, nhân điển hình các mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực, kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đồng bào Công giáo có nhiều thành tích trên các lĩnh vực hoạt động từ thiện xã hội.

Tin, ảnh: Thế Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.