TP Hồ Chí Minh: 7.000 việc làm chờ lao động dịp cuối năm

Ngày 28/11, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2024.
Chú thích ảnh
Rất đông sinh viên tìm việc tại Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm 2024.

Ngày hội tuyển dụng, việc làm năm nay thu hút hơn 60 doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước, mang đến hơn 7.000 vị trí việc làm hấp dẫn, đa dạng các ngành nghề dành cho người lao động. Các ngành nghề tuyển dụng nhiều lao động gồm: Xây dựng, công nghệ thông tin, cơ khí, ô tô, điện - điện tử, công nghệ thực phẩm, môi trường, kinh tế - tài chính, du lịch - nhà hàng - khách sạn và quản trị kinh doanh.

Vừa được nhận vào làm việc từ tháng 12, em Ngọc Tuyên, sinh viên năm 4 Trường Đại học Công Nghiệp cho biết, dù chưa tốt nghiệp nhưng Tuyên cũng muốn thử sức với công việc để có thêm thu nhập và kinh nghiệm khi ra trường. “Em đã được doanh nghiệp tuyển dụng với mức lương khởi điểm là 7 triệu đồng/tháng. Em nghĩ đây là cơ hội tốt cho em học thêm kinh nghiệm đi làm và có thể vận dụng các kiến thức đã học trước đó”, em Ngọc Tuyên nói.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp tuyển dụng nhiều lao động để chuẩn bị cho việc mở rộng sản xuất dịp cuối năm.

Theo anh Nguyễn Đồng Hải, Giám đốc một công ty xây dựng, công ty đang mở rộng quy mô và triển khai nhiều dự án lớn cần hoàn thành vào năm 2025. Vì vậy, tại ngày hội này, đơn vị không chỉ tuyển dụng cho nhu cầu trước mắt mà còn tìm kiếm những ứng viên tiềm năng để bắt đầu công việc từ đầu năm sau, đáp ứng các mục tiêu phát triển dài hạn của công ty.

Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP Hồ Chí Minh cho biết, các sự kiện giới thiệu vị trí việc làm dịp Tết đã thu hút sự quan tâm lớn từ sinh viên đến người lao động. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ kết hợp với các cơ sở Đoàn và trường học trên địa bàn thành phố để hỗ trợ sinh viên và người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm sau Tết.

"Nhu cầu tuyển dụng việc làm quý IV năm nay có những tín hiệu tích cực so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, nhu cầu tuyển dụng tăng từ 20 đến 25%. Đặc biệt, lĩnh vực thương mại, dịch vụ như phân phối, bán hàng, giao hàng và kinh doanh đang tuyển dụng mạnh mẽ. Ngành nhà hàng, khách sạn cũng có nhu cầu lớn về các vị trí như nhân viên phục vụ và đầu bếp”, ông Sang cho biết thêm. 

Chú thích ảnh
Người lao động dễ dàng tìm được việc làm với mức lương từ 8 - 15 triệu đồng/tháng tại ngày hội.

Cùng ngày, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức Ngày hội việc làm trực tiếp và trực tuyến trước, trong và sau Tết 2025. Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh cho biết, ngày hội nhằm hỗ trợ người lao động, đặc biệt là đối tượng sinh viên, công nhân không về quê dịp Tết có nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng thu nhập, cũng như tạo điều kiện cho các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng tìm được nguồn nhân lực phục vụ kinh doanh, sản xuất tại đơn vị vào dịp tết Nguyên đán 2025.

Ngày hội việc làm lần này quy tụ 56 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 4.919 vị trí việc làm, đa dạng ngành nghề như kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, thương mại, kỹ thuật...

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.