TP Hồ Chí Minh: 350.000 người lao động được tiêm vaccine phòng COVID-19

Theo Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh, tính đến nay TP Hồ Chí Minh đã có gần 350.000 người lao động tại gần 3.900 doanh nghiệp, đơn vị được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19.

Ngày 9/7, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp Công đoàn thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, các cơ quan chức năng trong việc triển khai tiêm chủng vaccine cho công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, tính đến nay đã có gần 350.000 người lao động tại gần 3.900 doanh nghiệp, đơn vị được tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19.

Chú thích ảnh
Người lao động TP Hồ Chí Minh đã được tiêm vaccine để phòng dịch và duy trì sản xuất. 

Ngoài ra, đã có 1.807 trường hợp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thành phố là F0, 9.449 trường hợp là F1 và 14.143 trường hợp là F2. Trong đó, có 90 người lao động đã được điều trị khỏi bệnh COVID-19.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, vừa qua các cấp Công đoàn thành phố đã tập trung công tác chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khu lưu trú, khu nhà trọ phải cách ly để phòng, chống dịch. Tính đến nay, các cấp đã hỗ trợ cho hơn 31.000 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với số tiền gần 13,6 tỉ đồng. Mặc dù số tiền không nhiều nhưng cũng giúp người lao động khó khăn có thêm động lực vượt qua mùa dịch bệnh. 

"Trong thời gian 15 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, các cấp công đoàn TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ để giúp đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng khó khăn trên địa bàn có thêm điều kiện trong lúc dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Cụ thể, các cấp công đoàn TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đi vận động chủ nhà trọ giảm giá tiền nhà, kiến nghị các cơ quan nhà nước giảm tiền điện nước cho người lao động ở thuê, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho lao động có con nhỏ, đang mang thai, người lao động sống trong các khu cách ly... Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng sẽ tập trung tuyên truyền cho người lao động  tuân thủ các quy định phòng dịch, thực hiện 5K khi ra đường...", ông Lâm nói.

Chú thích ảnh
Các công nhân trong khu công nghệ cao được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19.

Cùng ngày, theo công đoàn các Khu chế xuất - Khu Công nghiệp TP Hồ Chí Minh, 2 doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7) tạm dừng hoạt động trong vòng 15 ngày để phòng dịch. Cụ thể, đó là công ty TNHH Điện cơ Solen có khoảng 600 công nhân chuyên sản xuất cơ điện, ngừng hoạt động 15 ngày, bắt đầu từ ngày 9/7. Công ty TNHH Hung Way, chuyên sản xuất găng tay trượt tuyết, có khoảng 1.300 công nhân cũng tạm dừng hoạt động 15 ngày để phòng dịch từ ngày 8/7.

Trước đó chiều 6/7, UBND quận 7, TP Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn quyết định áp dụng thiết lập phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với 3 phường gồm: Tân Thuận Đông, một phần Tân Thuận Tây và Bình Thuận (không bao gồm phần diện tích thuộc Khu chế xuất Tân Thuận) để chống dịch COVID-19 từ 18 giờ ngày 8/7 đến khi có thông báo mới.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro, phấn đấu khởi công cuối năm 2026.

TP Hồ Chí Minh khởi công 3 tuyến metro cuối năm 2026

Trong giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh ưu tiên đầu tư 8 dự án đường sắt; trong đó, 3 tuyến metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên), số 2 (Thủ Dầu Một - TP Hồ Chí Minh) và số 6 (Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dự kiến khởi công cuối năm 2026.

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Chiều 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các phường Phước Thắng, Phú Mỹ, Tân Phước và xã Châu Pha; làm việc với đại diện chủ đầu tư các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Khơi thông nguồn lực đầu tư vào khoa học công nghệ

Các nghị quyết mới được HĐND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhằm triển khai Luật Phát triển đô thị đã tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn từ vốn mồi, hạ tầng nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học đến nhân lực chất lượng cao và sở hữu trí tuệ.

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

TP Hồ Chí Minh: Tận dụng trụ sở dôi dư để bổ sung trường lớp cho học sinh

Chuyển trụ sở hành chính thành trường học giúp bổ sung chỗ học, giảm áp lực tuyển sinh và khai thác hiệu quả tài sản công; tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu chung lâu dài, việc chuyển đổi cần gắn với cải tạo đúng tiêu chuẩn, tổ chức giao thông an toàn và bố trí nguồn vốn phát triển trường lớp.

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy nghiên cứu, đưa công nghệ mới ra thị trường

Các cơ chế hỗ trợ mới mở thêm nguồn lực phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại TP Hồ Chí Minh, cũng như tập trung kết nối doanh nghiệp với viện - trường, phát triển hạ tầng dùng chung, giúp giảm chi phí và rút ngắn hành trình ra thị trường.