TP Hồ Chí Minh ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16: Đường phố vắng vẻ, siêu thị đầy ắp thực phẩm
Sáng 9/7, đường phố TP Hồ Chí Minh vắng vẻ như mồng 1 Tết Nguyên đán. Hầu hết các tuyến đường tại các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đều vắng bóng xe qua lại; các quán ăn đường phố đều "cửa đóng then cài". Chỉ còn các cửa hàng tiện lợi, siêu thị bán thực phẩm vẫn hoạt động để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu của người dân.
Khu vực trước cổng UBND TP Hồ Chí Minh vắng bóng xe cộ qua lại trong sáng 9/7.
Kể từ 0 giờ ngày 9/7, TP Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Chính vì vậy, trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách, hầu hết người dân đều tuân thủ.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại các khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh như: Khu vực Hồ Con Rùa (Quận 3), Nhà thờ Đức bà, Bưu điện TP Hồ Chí Minh (Quận 1), phố đi bộ Nguyễn Huệ… trước kia luôn tấp nập người qua lại, nay đều vắng vẻ. Tại Công viên 23/9, phố đi bộ Nguyễn Huệ… các ghế ngồi đã được niêm phong để tránh tình trạng tập trung đông người trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.
Trên các con đường hàng ngày có nhiều phương tiện qua lại như: đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 3), Bến Vân Đồn (Quận 4), Lê Văn Duyệt (quận Bình Thạnh), Lê Duẩn, Lê Thánh Tôn (Quận 1)... cũng thưa thớt những phương tiện qua lại.
Thực hiện Chỉ thị 16, TP Hồ Chí Minh yêu cầu không cho các cửa hàng, quán ăn bán đồ ăn mang về trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội, nhưng các cửa hàng tiện lợi, siêu thị bày bán các mặt hàng thiết yếu vẫn được phép mở cửa phục vụ người dân.
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù thành phố đã có 3 chợ đầu mối và 148/234 chợ truyền thống ngưng hoạt động vì dịch bệnh, nhưng các đơn vị phân phối hàng hóa rất nỗ lực phục vụ người dân. Với trường hợp dự phòng trong dịch bệnh, lượng hóa hóa được dự trữ tăng 2-3 lần, đảm bảo nguồn cung đầy đủ. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, do lượng người đổ xô đi mua sắm khá đông với số lượng lớn, gây nên tình trạng thiếu hàng cục bộ tại các hệ thống siêu thị.
“Để giải quyết tình trạng thiếu hàng cục bộ, Sở đã ban hành hướng dẫn cho thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện phát phiếu đi chợ. Các địa phương phát các phiếu này đến từng hộ gia đình thực hiện mua sắm theo cách nhật là 2-3 ngày đi chợ một lần, tuỳ theo điều kiện từng địa phương để giúp giảm mật độ người dân tập trung khi mua sắm hàng hóa. Hiện hai đơn vị bán lẻ là Saigonco.op và Bách hóa xanh đã nâng công suất tối đa để ung ứng, phục vụ người dân. Đặc biệt, nếu người dân đồng cảm, chia sẻ, bình tĩnh mua sắm đúng nhu cầu cần dùng của gia đình, không tích trữ hàng hóa thì chắc chắn sẽ không có tình trạng thiếu hàng”, ông Phương nói.
Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh đường phố trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16:
Người dân tuân thủ quy định hạn chế ra đường theo Chỉ thị 16 nên các tuyến đường vào trung tâm TP Hồ Chí Minh không còn cảnh kẹt xe. Sáng 9/7, những người dân chỉ ra đường khi có công việc cần thiết. Khu vực công viên trước cổng Nhà hát TP Hồ Chí Minh được giăng dây để hạn chế người dân di chuyển qua.Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 thưa vắng lạ thường.Đường Đồng Khởi, Quận 1 cũng không còn nhiều xe cộ qua lại vào sáng 9/7.TP Hồ Chí Minh sẽ xử phạt những người dân vi phạm quy định không đeo khẩu trang, ra đường khi không cần thiết với mức phạt từ 1-3 triệu đồng từ ngày 9/7.Khu vực trước cổng Thảo cầm viên Sài Gòn, Quận 1 cũng vắng lặng hơn.Đường Huyền Trân Công Chúa, Quận 1 không có bóng người qua lại.
Sáng 9/7, các tuyến đường xung quanh khu vực nhà thờ Đức Bà, Quận 1 thanh vắng hơn ngày thường.Trước cổng khu vực Bưu điện TP Hồ Chí Minh, Quận 1, có các lực lượng chức năng nhắc nhở người dân nên về nhà. Một góc đường Nguyễn Du giao với Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 trở yên bình hơn.Đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 hàng ngày có nhiều phương tiện qua lại thì nay rất vắng vẻ.Một góc chung cư Hạnh Phúc, huyện Bình Chánh cũng yên bình đến lạ trong ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16.Tất cả quận, huyện đều có lực lượng chức năng ra quan nhắc nhở người dân tuân thủ quy định phòng dịch, hạn chế ra đường.Sáng 9/6, tại Quận 6, các lực lượng chức năng kiểm tra để nhắc nhở người dân không nên ra đường trong mùa dịch bệnh.Người dân xếp hàng mua thực phẩm tại các cửa hàng tiện lợi, siêu thị trong sáng 9/7.Bên trong siêu thị Co.opXtra thành phố Thủ Đức, hàng hóa đầy ắp trên quầy kệ.
Mặt hàng thủy hải sản không thiếu để người dân lựa chọn trong các hệ thống siêu thị Saigon Co.op. Khu vực hoa quả, trái cây luôn được các siêu thị châm hàng liên tục trong 3 ngày qua. TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực cung ứng hàng hóa thiết yếu đầy đủ cho người dân trong mùa dịch bệnh. Vì vậy, người dân không cần tích trữ, gom hàng.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh- Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.
Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.
Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.
Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.