Toyota xác lập kỷ lục mới về doanh số toàn cầu

Tập đoàn sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota ngày 27/4 cho biết doanh số toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 10,48 triệu xe trong năm tài chính 2025.

Đây là lần đầu tiên sau hai năm Toyota vượt qua kỷ lục doanh số cũ, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các dòng xe hybrid, chủ yếu tại thị trường Bắc Mỹ.

Chú thích ảnh
Ô tô của hãng Toyota được trưng bày tại triển lãm ô tô quốc tế New York, Mỹ, ngày 16/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo số liệu từ nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới tính theo sản lượng, doanh số toàn cầu trong năm tài chính vừa qua tăng 2% so với năm trước đó. Đồng thời, sản lượng toàn cầu cũng tăng 2,2% lên mức 9,89 triệu xe, đánh dấu năm tăng trưởng đầu tiên trong hai năm.

Trong năm tài chính 2025, doanh số tại nước ngoài của Toyota đã tăng 2,7%, đạt mức kỷ lục 9 triệu chiếc. Trong đó, doanh số tại Mỹ tăng mạnh 7,7% lên 2,52 triệu xe nhờ sức hút từ Corolla và mẫu sedan Camry - những dòng xe chủ lực tại Bắc Mỹ.

Ngược lại, tại thị trường Trung Quốc, doanh số của Toyota giảm 1,4% xuống còn 1,76 triệu chiếc do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tại thị trường nội địa Nhật Bản, doanh số cũng ghi nhận mức giảm 2% xuống 1,47 triệu xe.

Về phân khúc xe điện hóa (bao gồm cả xe thuần điện), nhà sản xuất này cho biết doanh số toàn cầu đã tăng 6,5% lên mức kỷ lục 5,04 triệu chiếc. Trong đó, sản lượng của Toyota tại nước ngoài tăng 3,2% lên 6,66 triệu xe, với sản lượng tại Mỹ tăng vọt 11,4%, đạt mức 1,39 triệu xe. Tại Trung Quốc, sản lượng tăng 1,5% lên 1,57 triệu chiếc, trong khi sản lượng tại Nhật Bản chỉ nhích nhẹ 0,2% đạt 3,24 triệu xe.

Xét trên bình diện chung, tổng doanh số toàn cầu của 8 nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản (bao gồm cả Toyota) trong năm tài chính 2025 đạt 24,34 triệu chiếc, giảm 1,3%. Đây là năm giảm thứ hai liên tiếp của cả nhóm. Trong đó, doanh số của Honda Motor giảm 8,6% xuống 3,44 triệu chiếc, với doanh số tại Trung Quốc lao dốc 24% do sự cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc xe điện. Suzuki Motor, hãng xe có thế mạnh tại thị trường Ấn Độ, ghi nhận doanh số tăng 2,4% lên 3,32 triệu xe. Trong khi đó, Nissan Motor chứng kiến mức sụt giảm 4,2% xuống còn 3,16 triệu chiếc.

Tại thị trường Mỹ, nơi việc tăng thuế đã làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh của các nhà sản xuất Nhật Bản, doanh số của các hãng xe (ngoại trừ Toyota) đều sụt giảm. Điển hình là Mitsubishi Motors khi doanh số lao dốc 20,4% sau khi hãng ngừng sản xuất một trong những mẫu xe chủ chốt.

Tổng sản lượng toàn cầu của 8 nhà sản xuất ô tô này chỉ nhích nhẹ 0,2% lên mức 24,23 triệu xe trong năm tài chính vừa qua.

Khánh Ly/TTXVN (Kyodo)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.