Toyota Vios và Hyundai Grand i10 đứng đầu các mẫu xe bán chạy trong tháng 9

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 9/2018, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.351 xe, tăng 24% so với tháng 8/2018.
Chú thích ảnh
Trong tháng 9, thị trường ô tô có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: TTXVN

Các mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 9 phải kể đến: Toyota Vios (2.338 xe), Hyundai Grand i10 (1.572 xe); Hyundai Accent (1.305 xe); Toyota Innova (1.259 xe); KIA Cerato (1.189 xe); Toyota Fortuner (1.165 xe); Mazda3 (975 xe); Honda CR-V (867 xe); Honda City (858 xe)...

Cũng theo VAMA, doanh số bán hàng của toàn thị trường tháng 9 đạt 25.351 xe, bao gồm 17.213 xe du lịch; 7.625 xe thương mại và 513 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 24%; xe thương mại tăng 21% và xe chuyên dụng tăng 36% so với tháng trước.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 17.325 xe, tăng 16% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.026 xe, tăng 42% so với tháng trước.

Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 9 giảm 2% so với cùng kì
năm ngoái. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 13%; xe thương mại giảm 19% và xe chuyên dụng giảm 43% so với cùng kì năm ngoái. Doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 11% trong khi xe nhập khẩu giảm 34% so với cùng kì năm ngoái.

Trong tháng 9, dẫn đầu thị trường ô tô là Thaco Trường Hải với 7.039 xe (chiếm 29,3%); tiếp đến là Toyota bán được 2.659 xe (chiếm 26,1 %), hãng Honda bán được 2359 xe (chiếm 9,8%).

Theo thống kê, trong tháng 9, do nguồn cung đảm bảo cùng với sức mua tăng cao nên các mẫu xe nhập khẩu như Toyota Fortuner, Honda CR-V trở lại danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng. Tuy nhiên, xe lắp ráp trong nước của Toyota, Trường Hải (THACO) và Hyundai Thành Công vẫn áp đảo về số lượng cũng như doanh số bán.

Trung Hiếu/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.