Toyota và SoftBank đầu tư 1 tỷ USD cho Uber

Ngày 19/4, hãng chế tạo ô tô hàng đầu Nhật Bản Toyota và Quỹ Đầu tư SoftBank Vision đã công bố khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD dành cho hãng chia sẻ xe Uber nhằm thúc đẩy phát triển các dịch vụ chia sẻ xe không người lái.
Chú thích ảnh
Các mẫu xe tự lái của Uber được giới thiệu tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, Toyota đã đầu tư 500 triệu USD cho Uber trong bối cảnh hãng chế tạo ô tô Nhật Bản đang cạnh tranh với hãng Waymo của Google và nhiều công ty khác, trong đó có các hãng chế tạo ô tô, để phát triển các phương tiện tự lái. Theo thông báo của Toyota, khoản đầu tư mới nhất có sự tham gia góp vốn của hãng chế tạo phụ tùng ô tô Nhật Bản DENSO, sẽ dành cho Tập đoàn Công nghệ cao Uber (Uber's Advanced Technologies) với mục tiêu thúc đẩy phát triển và thương mại hóa dịch vụ chia sẻ xe tự động. Toyota và DENSO đóng góp 667 triệu USD trong khi SoftBank sẽ rót 333 triệu USD cho quỹ đầu tư này. 

Giám đốc điều hành của Uber Dara Khosrowshani cho rằng các loại xe tự hành sẽ tạo ra sự thay đổi cơ bản trong hoạt động giao thông, giúp đường phố an toàn hơn và cải thiện điều kiện sống ở các thành phố. Uber sẽ vươn xa từ mục tiêu ban đầu là chia sẻ xe để trở thành dịch vụ giao thông đa tiện ích trong tương lai, để khách hàng chia sẻ phương tiện thay vì sở hữu riêng. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, trong tương lai, các cư dân sẽ có thể sắp xếp toàn bộ lịch trình di chuyển của mình chỉ với một một ứng dụng Uber trên điện thoại thông minh có đầy đủ lựa chọn những hình thức di chuyển phù hợp. Không chỉ trong lĩnh vực giao thông, Uber hiện cũng đang mở rộng mạnh trong mảng dịch vụ vận chuyển đồ ăn từ nhà hàng tới tận tay khách hàng theo yêu cầu.

Khoản đầu tư trên được công bố một tuần sau khi Uber nộp hồ sơ chính thức chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên (IPO) của công ty được kỳ vọng sẽ là đợt phát hành lớn nhất trong nhiều năm ở lĩnh vực công nghệ. Theo hồ sơ IPO được Uber nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, Uber hiện hoạt động tại 6 lục địa với 14 triệu chuyến vận chuyển mỗi ngày và đã thực hiện tổng cộng hơn 10 tỷ chuyến chuyên chở kể từ khi thành lập vào năm 2010.

Hồi đầu tháng này, báo Wall Street Journal đưa tin Uber mong muốn huy động được khoảng 10 tỷ USD trong đợt IPO dự kiến diễn ra vào tháng 5 tới trong khi thông tin truyền thông cũng cho rằng hãng chia sẻ xe hàng đầu thế giới này đặt mục tiêu đạt giá trị thị trường xấp xỉ 100 tỷ USD.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.